Triển lãm về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 18/7, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam".
Đồng chí Bounthong Chitmany và đồng chí Phạm Bình Minh cắt băng khai mạc Triển lãm.
Đồng chí Bounthong Chitmany và đồng chí Phạm Bình Minh cắt băng khai mạc Triển lãm.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam, có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Lào có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước; Sinlavong Khutphaythoun, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Đồng chí Sounthon Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Triển lãm nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước, tập trung nhấn mạnh những bước ngoặt lịch sử, sự kiện quan trọng, những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển lãm về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 1

Các đại biểu ghi vào sổ cảm tưởng tại Triển lãm.

Nội dung triển lãm giới thiệu tới công chúng gồm 500 tài liệu, hiện vật và sách giới thiệu về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Triển lãm gồm 3 phần: "Một số nét về lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam"; "Thiết lập quan hệ ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu Việt Nam- Lào, Lào-Việt Nam (1962-1977)"; "Đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-2022)".

Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (5/9/1962-5/9/2022).

Triển lãm mở cửa đến ngày 18/10.

Một số tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu giới thiệu tại Triển lãm:

Triển lãm về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ảnh 4

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch Souphanouvong (người thứ 4 từ trái sang) và các cán bộ quân đội Việt Nam-Lào bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào năm 1953.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong chứng kiến Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng (bên phải) và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào Xu-văn-na Phum-ma (bên trái) thông qua tuyên bố chung Việt Nam-Lào, Hà Nội, ngày 28/4/1961.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong chứng kiến Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng (bên phải) và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào Xu-văn-na Phum-ma (bên trái) thông qua tuyên bố chung Việt Nam-Lào, Hà Nội, ngày 28/4/1961.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.