Khai mạc triển lãm Vẻ đẹp Việt Nam tại Lào

Chiều 18/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) giữa Việt Nam và Lào, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước tham dự lễ khai mạc triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam”.
Đồng chí Võ Văn Thưởng (thứ 4 từ trái qua phải), đồng chí Sonsay Siphandone (thứ 5 từ trái qua phải) tại lễ khai mạc triển lãm, chiều 18/7. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng (thứ 4 từ trái qua phải), đồng chí Sonsay Siphandone (thứ 5 từ trái qua phải) tại lễ khai mạc triển lãm, chiều 18/7. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự, có đồng chí Sonsay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tại Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào và Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, khán giả cùng bạn bè quốc tế tại hai nước có cơ hội hiểu rõ hơn về nền văn hóa Việt Nam và văn hóa Lào thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống của hai dân tộc và triển lãm ảnh giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa, các di sản thế giới tại hai nước. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam và Lào cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng hướng đến tương lai hợp tác ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn.

Đồng chí Vansi Kuamua khẳng định nhân dân Lào và Việt Nam đang phấn khởi cùng nhau kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị, chiều 18/7. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đồng chí Vansi Kuamua khẳng định nhân dân Lào và Việt Nam đang phấn khởi cùng nhau kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị, chiều 18/7. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại lễ khai mạc, đồng chí Vansi Kuamua, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, nhân dân hai nước đang vui mừng phấn khởi và cùng nhau kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022, với hai hoạt động lớn là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đồng chí Vansi Kuamua nhấn mạnh, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào rất vinh dự được phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hai sự kiện văn hóa lớn tại thủ đô của mỗi nước; hy vọng rằng, quý khán giả sẽ được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như phản ánh sâu sắc về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Sonsay Siphandone cùng các đại biểu tham quan triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Sonsay Siphandone cùng các đại biểu tham quan triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sau lễ khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Sonsay Siphandone và đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã thăm quan và xem triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam” với các gian trưng bày khoảng 60 bức tranh, ảnh về đất nước, con người, về phong cảnh và cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam tại các vùng quê.

Tại triển lãm cũng có nhiều bức ảnh có chủ đề sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và thương mại, các công trình cổ kính, cũng như hiện đại tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Ngoài ra, triển lãm còn có một gian trưng bày về các vật dụng và các hình ảnh thường nhật của người dân Việt Nam, đặc biệt là hình tượng áo dài Việt Nam được trình bày nổi bật trong triển lãm lần này. Triển lãm “Vẽ đẹp Việt Nam” tại Lào được coi là hoạt động đầu tiên, khởi động Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Góc Áo dài Việt Nam tại triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Góc Áo dài Việt Nam tại triển lãm “Vẻ đẹp Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Lào lần này, đồng chí Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước cũng tham dự Lễ khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ Việt Nam-Lào tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.