Cần Thơ tổ chức Lễ mít-tinh và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sáng 1/4, tại cảng cá Trần Đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ và xã Trần Đề tổ chức Lễ mít-tinh và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2026).

Quang cảnh thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Quang cảnh thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố thường xuyên phối hợp các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương trong công tác tái tạo, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Cụ thể, năm 2025, sau hợp nhất, ngành đã tổ chức nhiều đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản với bình quân hơn 10 triệu con giống thủy sản bản địa các loại có giá trị kinh tế về tự nhiên.

Đồng thời, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố phối hợp các địa phương lân cận tổ chức thả giống thủy sản liên tỉnh An Giang-Cần Thơ-Đồng Tháp, tạo nhiều dấu ấn tích cực, góp phần lan tỏa phong trào phóng sinh xanh, phóng sinh bền vững trên toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Riêng lần này, thành phố tổ chức thả 3 triệu con giống tôm và 1 cá thể đồi mồi về thủy vực tự nhiên, góp phần tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về trách nhiệm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đáng quý hơn, ý thức cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái được nâng cao qua từng năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh, lễ mít-tinh hôm nay không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành thủy sản mà còn là hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về ý nghĩa của việc tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Ban tổ chức đã trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại xã Trần Đề.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh thả giống, phục hồi hệ sinh thái, tăng trữ lượng thủy sản và phát triển bền vững.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại xã Trần Đề, qua đó tạo động lực, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.