Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Quảng Ninh

Ngày 18/9, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đi kiểm tra tình hình hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Lục Hồn và xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại xã Hoành Mô.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại xã Hoành Mô.

Tại các xã Lục Hồn và Hoành Mô, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo tình hình hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đồng chí kiểm tra hoạt động tại các Trung tâm phục vụ hành chính công 2 xã; trò chuyện với cán bộ, người dân trên địa bàn để lắng nghe, nắm tình hình về những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Ngay sau khi thành lập, xã Lục Hồn đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức các cơ quan. Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quan trọng để phục vụ vận hành chính thức của bộ máy; triển khai thực hiện phương án bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành ổn định, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính ngay từ ngày 1/7/2025.

Sau hơn 2 tháng vận hành, xã Lục Hồn đã từng bước khẳng định sự ổn định về tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

pct-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lục Hồn.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 732 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,86%.

Kinh tế xã hội đạt kết quả khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 624 triệu đồng, đạt 103,66% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng sau khai thác đạt 131,3% kế hoạch và bằng 108,6% cùng kỳ năm 2024. Hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa thu hút đông đảo du khách.

Lục Hồn hiện đạt xã nông thôn mới nâng cao, toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo và 140 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh, phấn đấu hết năm 2025 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại xã Hoành Mô, từ ngày 1/7 đến nay, mọi công việc trên địa bàn xã đều được vận hành thông suốt, không để ách tắc. Công tác lãnh đạo, điều hành triển khai linh hoạt, sát thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, công chức bước đầu thích nghi, phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

pct-3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trò chuyện với người dân khi đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lục Hồn.

Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Qua đó, tạo bước chuyển quan trọng trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kinh tế-xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến hết tháng 8/2025 ước đạt 89,7 triệu đồng/người.

Quốc phòng-an ninh được bảo đảm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia. Các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân được duy trì, phát triển, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Ninh, xã Lục Hồn và xã Hoành Mô trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu đã mang đạt hiệu quả, thể hiện rõ nét qua kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

pct-4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra hoạt động tại Cửa khẩu Hoành Mô.

Phó Chủ tịch bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay cả về diện mạo cũng như đời sống của bà con nhân dân của Lục Hồn và Hoành Mô - các xã miền núi, biên giới, dân tộc. Qua đó cho thấy chủ trương, chính sách chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống, được tỉnh Quảng Ninh, các xã thực hiện nghiêm túc, bài bản, phát huy hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh, an toàn, giữ vững chủ quyền quốc gia.

pct-5.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Lục Hồn và Hoành Mô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, xã Lục Hồn và xã Hoành Mô là địa bàn vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh, diện tích rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn.

Vì vậy hoạt động của chính quyền xã đòi hỏi phải gần dân hơn, sát dân hơn. Phải tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ doanh nghiệp, nhân dân tốt hơn. Đồng thời, phải quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ công chức để đội ngũ này tiếp tục gắn bó, cống hiến.

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu các xã phải bắt tay ngay vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Trong đó, phải tập trung khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế phát triển, nhất là xã Lục Hồn phải phát huy lợi thế về phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; phát triển sản phẩm OCOP là đặc trưng của địa phương.

Xã Hoành Mô phải phát huy lợi thế của Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô–Đồng Văn trong phát triển các ngành dịch vụ, thương mại biên giới; đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa của địa phương.

pct-6.jpg
Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tặng 60 bộ máy vi tính cho các thôn, bản của 2 xã để phục vụ công tác chuyển đổi số.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 xã. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tặng 60 bộ máy vi tính cho các thôn, bản của 2 xã để phục vụ công tác chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.