Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã có buổi gặp Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Quảng Ninh nhân dịp đoàn về nguồn, thăm Nhà Quốc hội tại thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc gặp mặt.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc gặp mặt.

Chuyến thăm của đoàn diễn ra trong bầu không khí cả nước tưng bừng, phấn khởi hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước ta (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/01/1946-6/01/2026).

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Thanh cho biết, trong suốt chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã luôn thể hiện rõ vai trò là cầu nối quan trọng giữa Trung ương với địa phương, giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân Quảng Ninh với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, là một trong những địa phương có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và đối ngoại, Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp thiết thực không chỉ trong tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội, mà còn góp phần trực tiếp vào sự phát triển chung của đất nước.

Với tiềm năng lớn về công nghiệp khai khoáng, du lịch-di sản-văn hóa, kinh tế biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường đầu tư hấp dẫn cùng với lợi thế phát triển đô thị ven biển hiện đại và vị trí địa lý chiến lược gắn kết nội địa với khu vực biên giới và quốc tế, các ý kiến đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh luôn gắn chặt với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, tạo nên các đề xuất chính sách có giá trị thực tiễn và tầm nhìn dài hạn.

Tỉnh cũng có nhiều kiến nghị đã thúc đẩy hình thành hành lang pháp lý phù hợp cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, ngành than-khoáng sản bền vững, hạ tầng giao thông kết nối, logistics và hợp tác kinh tế biên giới.

Thông tin với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh qua các nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Quốc hội ta đã trải qua gần 80 năm trưởng thành, ngày càng khẳng định vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là tiếng nói của nhân dân.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa qua để lại nhiều dấu ấn với tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”. Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, quyết định nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có những chính sách ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, đặc biệt là các tỉnh như Quảng Ninh.

Về lập pháp, Quốc hội đã có bước đổi mới lớn trong việc xây dựng chương trình luật, pháp lệnh toàn khóa, chủ động từ sớm, từ xa. Công tác giám sát được nâng tầm, trong đó việc nâng cấp Ban Dân nguyện thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sắc đến quyền lợi của Nhân dân, tiếng nói của cử tri.

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua 99 luật và hơn 200 nghị quyết, quyết định đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc bắc-nam, đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, các cơ chế phát triển đô thị đặc thù…

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi Hiến pháp, ban hành các nghị quyết quan trọng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, trong đó có tác động sâu sắc đến mô hình tổ chức chính quyền và bộ máy hành chính các cấp.

Và tới đây, tại Kỳ họp thứ 10, rất nhiều nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến, như dự án Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình, và rất nhiều nội dung quan trọng khác.

Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, những mô hình phát triển sáng tạo, cách làm quyết liệt dựa trên truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Quảng Ninh không chỉ mang lại thành tựu cho tỉnh mà còn là bài học kinh nghiệm quý báu để các địa phương trong vùng và toàn quốc học hỏi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho cả nước.

thanh-9469.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết, đổi mới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Ghi nhận và trân trọng biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực hơn nữa vào hoạt động chung của Quốc hội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội của tỉnh làm tốt vai trò là người đại biểu Nhân dân, tăng cường gắn bó với cử tri, vận động sự đồng thuận, ủng hộ trong Nhân dân đối với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và sự phát triển của địa phương.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, tiếp tục truyền thống 80 năm qua, đoàn đã triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt giữa cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mỗi buổi tiếp xúc cử tri, mỗi phiên giám sát đều là cơ hội để các đại biểu "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", đưa chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, đồng thời mang những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trở lại nghị trường…

qninh.jpg
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục đổi mới phương thức đại diện, đồng kiến tạo chính sách đúng-trúng-khả thi, và đo đếm được kết quả vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng-an ninh, phát huy văn hóa, di sản và bản sắc vùng mỏ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.