Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc lãnh đạo cơ quan lập pháp Nhật Bản

Ngày 29/9, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc Nhật Bản, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự các buổi làm việc còn có Hạ Nghị sĩ Aoyagi Yoichiro, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng khi đến thăm Nhật Bản vào tháng kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và gần 2 năm sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chân tình của lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện dành cho Đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi và chuyển Thư của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Nukaga về việc đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; chúc mừng Nhật Bản đăng cai, tổ chức thành công EXPO 2025 Osaka, Kansai, đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia thành công sự kiện này.

Tại các cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều kết quả sau gần 2 năm nâng cấp với sự tin cậy chính trị cao, thể hiện qua 6 điểm sáng nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giao lưu và hợp tác nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển; coi hợp tác nghị viện là kênh quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

vna-potal-pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-hoi-kien-chu-tich-ha-vien-hoi-dam-pho-chu-tich-thuong-vien-nhat-ban-stand-1.jpg
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế để thực hiện các mục tiêu phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu Quốc hội hai nước, nhất là giao lưu định kỳ giữa hai Nhóm/Liên minh Nghị sĩ hữu nghị, các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước; chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, chuyển đổi số, ứng phó thiên tai…

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ tăng cường gắn kết nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và sự thành công của Ngày Quốc gia Việt Nam đầu tháng 9/2025 trong khuôn khổ sự kiện EXPO 2025, cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dành thời gian đến thăm các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại thành phố Hiroshima.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga khẳng định, với nền tảng quan hệ tốt đẹp và chia sẻ nhiều giá trị chung, quan hệ Nhật Bản-Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trong triển khai chính sách tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và quan hệ Nhật Bản-Việt Nam sẽ đóng góp vào sự ổn định và phát triển của khu vực; nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước; khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ một Việt Nam ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Nukaga sớm thăm Việt Nam.

Cùng ngày, tại trụ sở Thượng viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro.

vna-potal-pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-hoi-kien-chu-tich-ha-vien-hoi-dam-pho-chu-tich-thuong-vien-nhat-ban-stand.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận và cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản ký nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 12/2024; cùng thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng-an ninh, đầu tư, du lịch thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn...

Phó Chủ tịch Thượng viện nhất trí tầm quan trọng về thúc đẩy giao lưu cấp cao, giao lưu nghị sĩ hai nước; nhấn mạnh chuyến thăm Nhật Bản lần này của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị-hợp tác Nhật Bản-Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Hạ Nghị sĩ Aoyagi chia sẻ tình cảm trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong 18 năm qua; mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.