Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đoàn Nghị sĩ lưỡng đảng Hạ viện Hoa Kỳ

Ngày 28/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tiếp Đoàn Nghị sĩ lưỡng đảng Hạ viện Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam, do Hạ nghị sĩ John Moolenaar, bang Michigan, làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: N.HOÀNG)
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: N.HOÀNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng đón đoàn Nghị sĩ lưỡng đảng đầu tiên thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin cho Đoàn về các nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, những biến chuyển mang tính cách mạng về các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, vai trò của kinh tế tư nhân, tư duy về xây dựng pháp luật.

Về quan hệ với Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, cảm ơn Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư đến khắc phục hậu quả chiến tranh và các trao đổi, hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, các nghị sĩ của cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa đối với sự phát triển của quan hệ song phương, trong đó có nỗ lực của nhiều cá nhân như cố Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và các Thượng Nghị sĩ John Kerry, Tammy Duckworth và Steve Danes.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: N.HOÀNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: N.HOÀNG)

Đồng thời đề nghị, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, gặp gỡ của Nghị sĩ hai nước, tăng cường phối hợp nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, các nghị sĩ Hoa Kỳ quan tâm ủng hộ, thúc đẩy quá trình xem xét công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Về vấn đề thuế quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hoan nghênh kết quả vòng đàm phán vừa qua; đề nghị các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ chuyển thông điệp đến Tổng thống Trump và Chính quyền Hoa Kỳ về việc Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Với tính chất bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tìm được giải pháp cùng có lợi, hướng tới mối quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, hài hòa, bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ John Moolenaar chụp ảnh cùng các đại biểu. (Ảnh: N.HOÀNG)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ John Moolenaar chụp ảnh cùng các đại biểu. (Ảnh: N.HOÀNG)

Hạ nghị sĩ John Moolenaar và các nghị sĩ thành viên của Đoàn cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ ấn tượng trước sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam.

Hạ nghị sĩ John Moolenaar cho rằng, sự phát triển của quan hệ giữa hai bên trong 30 năm qua là điều “kỳ diệu”, cảm ơn các nỗ lực của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hạ nghị sĩ Moolenaar và các thành viên của Đoàn khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực, nhất trí với các đề nghị của Việt Nam về tăng cường quan hệ song phương, cam kết sẽ chuyển thông điệp của Việt Nam đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chính quyền Hoa Kỳ và thúc đẩy thêm nhiều chuyến thăm của các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Đồng thời, trân trọng mời Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Hoa Kỳ vào thời gian phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.