Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với với Ủy ban Tài chính của Hạ viện Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 18/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam có các cuộc làm việc với Ủy ban Tài chính của Hạ viện, Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ, thăm Đại sứ quán Việt Nam và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Ấn Độ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với với Ủy ban Tài chính của Hạ viện Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với với Ủy ban Tài chính của Hạ viện Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Hạ viện Ấn Độ Bhartruhari Mahtab, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tích cực, trong đó hợp tác tài chính, ngân sách và xây dựng chính sách quản lý tài chính công là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cả Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, cùng có mục tiêu sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại, cũng như cùng đối diện với nhiều thách thức trong quản lý tài chính và ngân sách, do đó cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật về quản lý tài chính, thuế, ngân sách theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Tài chính của Hạ viện Ấn Độ và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Việt Nam tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác cụ thể, đào tạo nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nợ công; xây dựng chính sách, pháp luật về huy động vốn đầu tư, xây dựng chính sách ưu đãi cho các đặc khu kinh tế cũng như hợp tác về ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Bhartruhari Mahtab đánh giá, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ thông qua các chuyến thăm cấp cao; hợp tác trên các lĩnh vực từ quốc phòng-an ninh, thương mại-đầu tư, văn hóa-giáo dục... đều đạt những kết quả tích cực. Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Tài chính bày tỏ trân trọng quan hệ với Việt Nam, đặc biệt ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định mong muốn đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

* Tiếp Giám đốc Điều hành Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao ICCR là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá "sức mạnh mềm" của Ấn Độ ra thế giới; đồng thời có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ kinh phí, chuyên gia để thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo, phục hồi di sản tháp Chăm tại tỉnh Quảng Nam và xem xét mở rộng ra các tỉnh khác; đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư khảo cổ và phục dựng di tích; hỗ trợ xây dựng Phật viện Đông Dương; đồng thời đề nghị Ấn Độ ủng hộ Hồ sơ công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc của Việt Nam là di sản thế giới UNESCO.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Giám đốc Điều hành Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Giám đốc Điều hành Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Giám đốc điều hành ICCR trân trọng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam luôn cử các đoàn nghệ thuật sang giao lưu, biểu diễn tại Ấn Độ.

Đồng thời, đề nghị hai nước tăng cường tổ chức các lễ hội, tuần văn hóa tại cả Việt Nam và Ấn Độ nhằm quảng bá các giá trị văn hóa của hai nước, mong Việt Nam khuyến khích sinh viên tích cực đăng ký các khóa học do ICCR tài trợ trong lĩnh vực nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc, ngôn ngữ tiếng Hindi, tiếng Anh và y học cổ truyền.

Giám đốc điều hành ICCR nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng nhất của ICCR và sẽ phối hợp các cơ quan, bộ ngành, địa phương liên quan của Việt Nam để triển khai các kế hoạch giao lưu văn hóa cụ thể trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện sinh viên, cộng đồng ta đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây. Phó Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ những nét lớn về tình hình trong nước; nhấn mạnh, trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 vừa qua, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần củng cố vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế cũng như tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, cộng đồng Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục yên tâm học tập, công tác; đặc biệt nghiên cứu sinh, sinh viên cần tích cực học tập, nhất là học tập công nghệ, khoa học, kỹ thuật để phục vụ phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bên cạnh đó, sẽ ngày càng ổn định, phát triển, hòa nhập, chấp hành tốt luật pháp của sở tại và tiếp tục làm cầu nối vững chắc trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nước sở tại.

Với Đại sứ quán ta tại Ấn Độ, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, cán bộ, nhân viên trong Đại sứ quán sẽ tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm Tập đoàn Công nghệ HCL, Ấn Độ và trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, AI… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.