Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên công nhân ngành than

Nhân dịp Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, sáng 12/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống, việc làm của công nhân và người lao động ngành than.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho công nhân, người lao động ngành than.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho công nhân, người lao động ngành than.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả và đại diện các đơn vị thành viên trong Tập đoàn TKV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành than đã khắc phục mọi khó khăn, nhất là trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, tạo đủ việc làm cho công nhân, người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh và là trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước vui mừng trước kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh luôn đạt hai con số trong nhiều năm liên tục, thu nhập bình quân đầu người gấp đôi bình quân chung cả nước, là tỉnh hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, thu hút đầu tư tăng ngày càng tăng, công nghiệp chế biến chế tạo có sự khởi sắc, sự tăng trưởng của Quảng Ninh đã góp phần cho sự phát triển của cả nước và trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động phía bắc.

Phó Chủ tịch nước tự hào và xúc động bởi Quảng Ninh là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt ngành than có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đặt sứ mệnh của giai cấp công nhân đúng vị trí, từng bước xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, trong đó có công nhân ngành than; trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước; ngành than đã trải qua những giai đoạn khó khăn, dịch bệnh, nhưng với truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, ngành than đã nỗ lực vượt qua, ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Phó Chủ tịch mong muốn, ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của công nhân, người lao động và đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực của ngành than. Tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm tạo điều kiện cho ngành than phát triển và ngành than cũng luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian tới tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giúp đỡ ngành than và đề xuất các giải pháp, chính sách để ngành than tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, trở thành một ngành công nghiệp trụ cột của quốc gia, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc với ngành Than và tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai, tặng quà cho các tập thể lao động và công nhân tiêu biểu của Công ty than Đèo Nai, Công ty than Thống Nhất; đến thăm, tặng quà gia đình công nhân Nguyễn Hồng Cẩm có 3 thế hệ làm thợ mỏ ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các công nhân là thợ lò của Công ty than Thống Nhất vừa hết ca 3 ra lò tại cửa lò Giếng phụ mặt bằng +41.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm gia đình anh Nguyễn Hồng Cẩm có 3 thế hệ cùng làm thợ mỏ tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm gia đình anh Nguyễn Hồng Cẩm có 3 thế hệ cùng làm thợ mỏ tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn công nhân, người lao động ngành than tích cực học tập, nâng cao tay nghề, tạo việc và có tri thức cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn. Phó Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức Công đoàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động và đối với chính quyền, cơ quan quản lý tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật. Nhất là chăm lo nhà ở cho công nhân và người lao động ngành than.

Trước đó, chiều 11/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Việt Dân, thị xã Đông Triều là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình thương binh Phạm Văn Sách ở xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình thương binh Phạm Văn Sách ở xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, Anh hùng Liệt sĩ; đặc biệt là vợ chồng thương binh Phạm Văn Sách là những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Giải phóng miền nam 30/4/1975, chiến dịch Biên giới Tây Nam và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước trong thời chiến cũng như thời bình. Phó Chủ tịch nước chúc sức khỏe và mong muốn thương binh Phạm Văn Sách tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước vui mừng trước sự phát triển của xã Việt Dân cũng như là cách làm đổi mới, sáng tạo của thị xã Đông Triều để Việt Dân xây dựng, duy trì xã nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Đồng thời mong muốn nông dân xã Việt Dân nói riêng và ở thị xã Đông Triều tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, xây dựng nông thôn phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.