Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

Sáng 3/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống do Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan chủ trì, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống UAE. Cùng dự có Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour bin Zayed.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống UAE hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1993-1/8/2023). Tổng thống chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định UAE coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước UAE tươi đẹp và mến khách, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Tổng thống và Phó Tổng thống UAE dành cho cá nhân Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE, đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất; đồng thời, Phó Chủ tịch nước mời Phó Tổng thống Sheikh Mansour bin Zayed thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống và Phó Tổng thống UAE đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp sẽ triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nâng quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Hai bên nhấn mạnh cần ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; tích cực phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực; đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân và biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-UAE nhằm thắt chặt tình hữu nghị, gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai giữa hai nước thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương gần đây trung bình đạt hơn 5 tỷ USD/năm.

Để sớm đạt được mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại trong tương lai gần và cao hơn nữa trong những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên tăng cường khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của nhau; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ hợp tác kinh tế đặc biệt là sớm khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam và UAE.

Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của hai nước, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp, sản phẩm halal…, sớm tổ chức họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-UAE trong năm nay để rà soát và thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Tổng thống UAE đánh giá cao đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại UAE, khẳng định Chính phủ UAE sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp hơn nữa vào tình hữu nghị giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.