Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống Nepal

Nhận lời mời của Phó Tổng thống Nepal Ram Sahaya Prasad Yadav, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Nepal từ ngày 23-25/8/2025. Sáng 24/8, tại Thủ đô Kathmandu, Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội đàm, Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Nepal, khẳng định Chính phủ Nepal đánh giá cao, đặc biệt coi trọng chuyến thăm này - chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam đến Nepal kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav nhiệt liệt chúc mừng Quốc khánh lần thứ 80 của Việt Nam và gửi lời chúc mừng tới các vị lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; nhấn mạnh chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được sự phát triển thần kỳ, trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác, trong đó có Nepal học tập.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Phó Tổng thống và phía Nepal về sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị và thắm tình hữu nghị; khẳng định lãnh đạo Việt Nam và cá nhân rất coi trọng chuyến thăm, đặc biệt đúng vào thời điểm lịch sử khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mong muốn củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Chính phủ và nhân dân Nepal về những thành tựu phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao mức sống nhân dân; tin tưởng, với quyết tâm và sự lãnh đạo của Chính phủ hiện nay, Nepal sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030.

Trong bầu không khí chân thành, hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ tình hình và mục tiêu phát triển của mỗi nước, đề ra các phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam và Nepal đang cùng đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, với Việt Nam là đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, trong khi Nepal đặt ra mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình vào năm 2030. Trên cơ sở đó, hai nước cần tăng cường hơn nữa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau để đạt được những mục tiêu đề ra.

Để tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav nhất trí tăng cường hơn nữa tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu giữa các cơ quan, tổ chức của hai bên.

Hai bên nhất trí phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi nước nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; xem xét khả năng đàm phán các thỏa thuận về thương mại và đầu tư song phương và thiết lập Nhóm công tác chung hoặc Ủy ban hỗn hợp để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối. Phó Chủ tịch nước đề nghị Nepal quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số… tại Nepal.

Đề cao sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, các giá trị Phật giáo, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có thể bổ trợ cho nhau trong thúc đẩy du lịch, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan liên quan hai bên xem xét rà soát và thúc đẩy ký kết các khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, hợp tác hàng không, tăng cường kết nối các trung tâm Phật giáo, xây dựng các tuyến du lịch hành hương, du lịch Phật giáo.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2025 và phát huy vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam-Nepal cũng như Ủy ban hòa bình, hữu nghị và đoàn kết Nepal trong việc triển khai các hoạt động này.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng làm cầu nối để Nepal tăng cường hợp tác với ASEAN và đề nghị Nepal làm cầu nối giúp Việt Nam quan hệ với các nước Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, tham gia vào các nỗ lực chung toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cũng như tham gia vào các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng mời Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav đã vui vẻ nhận lời.

* Trước đó, vào chiều 23/8, Phó Chủ tịch nước đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Arzu Rana Deuba và Lãnh sự danh dự Việt Nam Rajesh Kazi Shrestha tại Nepal đến chào.

tiep-btng.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Arzu Rana Deuba. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước, trên cơ sở nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và những tiềm năng sẵn có, tích cực phối hợp để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thúc đẩy ký kết các văn kiện, thỏa thuận mới tạo khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác song phương, đưa các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân đi vào thực chất, hiệu quả.

Hoan nghênh Bộ Ngoại giao hai nước đã thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng, Phó Chủ tịch nước đề nghị sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của cơ chế này trong năm 2026 tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp Lãnh sự danh dự Rajesh Kazi Shrestha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nepal, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Lãnh sự danh dự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và các cơ quan hữu quan hai bên triển khai hiệu quả thỏa thuận lãnh đạo cấp cao, trở thành cầu nối hữu hiệu trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như làm tốt công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Nepal.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ mới của tỉnh Quảng Trị trong ngày nhập ngũ.

Chiến sĩ mới ngày đầu tiên trong quân ngũ

Ngay sau lễ giao nhận quân ngày 5/3, Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đón hàng trăm chiến sĩ mới đến từ các địa phương. Họ được Thủ trưởng chào đón, động viên tinh thần và dùng bữa cơm đầu tiên ở đơn vị mới trong sự ấm áp tình đồng đội, đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải và các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Vũng Áng.

Tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 6/3, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chung vui với bà con dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) khi được nhận nhà ở mới sau thiên tai, bão lũ.

Nhiều chính sách ưu đãi, đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 5/3, thông tin đến cử tri tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa XV, cho biết: Đảng, Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều chính sách ưu đãi, đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; hiện nhiều chính sách đang được triển khai hiệu quả.

Dự án tuyến đường cách mạng được đầu tư tại xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. (Ảnh ĐỨC THẮNG)

Sức sống mới của vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Từ truyền thống cách mạng, xã Tân Trào (Tuyên Quang) và xã Kim Phượng (Thái Nguyên) phát huy lợi thế, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 bằng những chương trình, hành động thiết thực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh; Bộ Ngoại giao)

Phát triển quan hệ Việt Nam-Philippines sâu sắc và toàn diện hơn

Việt Nam và Philippines đánh giá quan hệ song phương phát triển ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy mạnh mẽ các cơ chế, tạo đột phá hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên và thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines.

Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam” do Bộ Công an Việt Nam phối hợp Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Việt Nam và Liên bang Nga duy trì mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc được tổ chức, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết tình hữu nghị.

[Video] Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

[Video] Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 5/3, tại Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn (Đoàn kiểm tra, giám sát số 12) tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.