50 năm quan hệ Việt Nam-Nepal: Giao lưu nhân dân là điểm sáng trong quan hệ hai nước

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nepal (15/5/1975-15/5/2025), phóng viên TTXVN tại Nam Á đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải về những thành tựu trong thời gian qua cũng như những ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị này trong thời gian tới.
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại một buổi lễ. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại một buổi lễ. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Đánh giá thành tựu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nepal trong 50 năm qua, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết, trải qua nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nepal đã cùng chung tay vun đắp và phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao nhân dân.

Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước ngày càng được thắt chặt, nổi bật là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đến Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019. Bên cạnh đó, việc các đoàn của chính giới và các hội hữu nghị đi thăm lẫn nhau cũng đã góp phần gắn kết hai nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, hai nước luôn ủng hộ và phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Trên diễn đàn Liên hợp quốc, Nepal đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan quan trọng như Hội đồng nhân quyền, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, và Hội đồng Bảo an. Còn Việt Nam ủng hộ Nepal vào Hội đồng Nhân quyền. Quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nepal trong thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, dù còn khiêm tốn so với tiềm năng. Năm 2023 và 2024, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt gần 100 triệu USD/năm.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh thêm rằng điểm sáng và là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước là ngoại giao nhân dân. Việc các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm qua thực sự đã tạo ra chất keo gắn kết giữa hai nước. Hội Hữu nghị Việt Nam-Nepal được thành lập tháng 9/2014 đã phát huy vai trò rất tích cực. Lãnh sự danh sự Việt Nam tại Nepal được bổ nhiệm từ tháng 10/2016 đã đóng góp hiệu quả vào hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cùng với giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch cũng đang có những tiến triển tích cực. Ngày càng có nhiều người dân Việt Nam sang du lịch tại Nepal, tham quan các địa điểm tâm linh của Phật giáo.

Về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Nepal đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của cả hai quốc gia.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước cần phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Một là, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các kênh nhằm tạo cơ sở chính trị, ngoại giao cho quan hệ hai nước. Đồng thời, hai bên cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Hai là, hai bên cũng cần tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về hợp tác song phương trên các lĩnh vực, trong đó thúc đẩy ký kết Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA), các Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, lao động, du lịch…

Ba là, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư để hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh. Nepal mong muốn thu hút đầu tư từ Việt Nam trong các lĩnh vực như thủy điện, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch. Nepal cũng có rất nhiều sản phẩm nổi bật như hàng thủ công mỹ nghệ, dược liệu, thảo mộc và các sản phẩm nông nghiệp đặc thù. Việt Nam có thế mạnh về hàng tiêu dùng, máy móc, nông sản chế biến và vật liệu xây dựng.

Bốn là, thiết lập kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch của nhân dân hai nước ngày càng tăng. Đây là điều kiện quan trọng để khai thác tiềm năng du lịch của nhau.

Năm là, tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam-Nepal và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, dịp kỷ niệm năm chẵn 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nepal là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua và cùng đề ra những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.

Trong dịp này, dự kiến hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, nhằm nâng cao sự hiểu biết về nhau của nhân dân hai nước và thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể của hai nước.

Trong đó, Đại sứ quán đang phối hợp các cơ quan trong nước và phía Nepal để thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức một số hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư, du lịch, hội thảo, diễn đàn và các chương trình giao lưu văn hóa trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.