Phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc

Ngày 6/7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Toàn cảnh sự kiện diễn ra tại đầu cầu Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH LAN)
Toàn cảnh sự kiện diễn ra tại đầu cầu Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, nhiệm vụ chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một trong những trọng tâm của công tác đối ngoại và công tác đại đoàn kết dân tộc, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao với hàng loạt các chủ trương, chính sách lớn trong nhiều thập kỷ qua.

Hoạt động phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc không chỉ nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật của Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài mà còn đồng thời kết nối, cung cấp thông tin pháp luật của các nước trên thế giới cho kiều bào, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cộng đồng hội nhập tốt, được tôn trọng, yêu quý và có địa vị pháp lý vững chắc ở sở tại.

Tại đầu cầu Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết: Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều tỉnh, thành của Hàn Quốc. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là một cộng đồng trẻ, đang phát triển và hội nhập nhanh với xã hội sở tại, tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề và luôn hướng về quê hương, đất nước. Vì vậy, việc giúp bà con nắm bắt được đầy đủ, chính xác thông tin về pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là quy định liên quan đến đầu tư tại Việt Nam và lao động nước ngoài tại Hàn Quốc đóng vai trò rất quan trọng.

Trong khuôn khổ Chương trình, các luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Hiệp hội Luật sư Gyeonggi - Hàn Quốc và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý đã giới thiệu về các quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc, trả lời 12 nhóm câu hỏi của kiều bào tham dự trực tiếp và gửi đến Chương trình, tập trung vào những vấn đề được kiều bào quan tâm như tiêu chuẩn lao động, ký kết hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, quyền sở hữu bất động sản và những quy định về đầu tư tại Việt Nam..., đặc biệt những nội dung mới của Luật Quốc tịch sửa đổi, thủ tục xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam...

Sau khi kết thúc Chương trình, bà con kiều bào nếu cần được giải đáp, thông tin thêm, vẫn có thể tiếp tục liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để tiếp tục được hỗ trợ kịp thời.

ndo_br_kien1.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên (áo xanh) và đại diện Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chủ trì chương trình tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi bốn nghị quyết đột phá mới của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 66 về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong nước và các hội luật sư trong nước và quốc tế tiếp tục tổ chức các chương trình phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại các nước.

Chương trình phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026; thuộc khuôn khổ Kế hoạch phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.