Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Chiều 16/10, 1.052 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã có mặt tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự Đại hội, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; các đồng chí Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Tham dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, Ủy viên, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc tại hội trường.

Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc tại hội trường.

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; thảo luận, thông qua mục tiêu và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X…

Trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, các đại biểu đã tham quan triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 55 vị, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 vị; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu về dự Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên hành lang Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên hành lang Đại hội.

Cụ thể, tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội là 1.052. Về cơ cấu, thành phần, số đại biểu nữ chiếm hơn 30%, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm hơn 46%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 25%, đại biểu các tôn giáo chiếm gần 19%.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung làm việc.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung làm việc.

Có 20 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, 152 đại biểu là các doanh nghiệp, 271 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách. Đại biểu có trình độ từ đại học trở lên chiếm hơn 86%, trong đó có 56 giáo sư, phó giáo sư-tiến sĩ, 85 tiến sĩ, 225 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất tại Đại hội lần này là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, 95 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 2004, là chị Thị Hà, cá nhân tiêu biểu dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Các đại biểu đóng góp ý kiến về Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Tiếp theo chương trình làm việc, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; nghe Tờ trình, thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.