Phê duyệt nhà đầu tư xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1.

Đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương sẽ kết nối đường cao tốc Liên Khương-Prenn.
Đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương sẽ kết nối đường cao tốc Liên Khương-Prenn.

Theo quyết định, liên danh nhà đầu tư trúng thầu gồm Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (Futa group), Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành; tổng giá trị trúng thầu dự án hơn 11.923 tỷ đồng. Thời gian xây dựng công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng dự kiến 30 tháng, thời gian vận hành kinh doanh 19 năm 10 tháng; phương thức đầu tư PPP, loại hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT). Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương (giai đoạn 1) có chiều dài 73,6 km. Theo thiết kế, giai đoạn 1 đường có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tốc độ tối đa 80 km/giờ; từ 4 đến 5 km có một vị trí dừng xe khẩn cấp; giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc có nền đường rộng 24,7m, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/giờ. Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào khai thác quý IV/2027.

KON TUM ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG PHỤ CẤP KHU VỰC, PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT CHO CẤP XÃ MỚI

Thực hiện chủ trương kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Kon Tum sắp xếp 98 xã, phường, thị trấn thành 36 đơn vị hành chính cấp xã (3 phường, 33 xã) và không thực hiện sắp xếp đối với 4 xã đạt chuẩn.

Sau khi sắp xếp, tỉnh có 40 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 3 phường, 37 xã). Căn cứ các quy định về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cũng như hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, tỉnh Kon Tum đề xuất danh mục áp dụng phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới, như áp dụng phụ cấp khu vực có mức phụ cấp 0,7 đối với 23 đơn vị; 6 đơn vị hưởng mức phụ cấp 0,5; 1 đơn vị hưởng mức phụ cấp 0,4; 3 đơn vị hưởng mức phụ cấp 0,3 và 3 đơn vị hưởng mức phụ cấp 0,2. Đối với 4 xã không thực hiện sắp xếp, đề xuất giữ nguyên phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt theo quy định hiện hành.

ĐẮK NÔNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HƠN 7,9% TRONG 6 THÁNG

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát triển tích cực, tăng trưởng kinh tế cơ bản bám sát lộ trình, đạt kịch bản đề ra với mức tăng hơn 7,9%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.317 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán địa phương, tăng 54% so cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh, đối ngoại và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo toàn diện, đồng bộ; công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc, quy trình. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, một số dự án động lực chưa phát huy được vai trò như kỳ vọng; việc thúc đẩy các lĩnh vực mới, nhất là khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Một số nhiệm vụ như quy hoạch đô thị, kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng còn chậm tiến độ; môi trường đầu tư, kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực phát triển.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP HỖ TRỢ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

congtythuydien.jpg
Công ty thủy điện Buôn Kuốp tặng quà các hộ nghèo ở buôn Tua Srah, xã Nam Ka, huyện Lắk.

6 tháng qua, Công ty thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 575 triệu đồng. Các chương trình tập trung vào việc hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, tặng quà cho buôn kết nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát và đóng góp vào quỹ Bảo trợ trẻ em trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Công ty đã hỗ trợ một căn nhà trị giá 80 triệu đồng cho hộ nghèo xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột và hai căn nhà trị giá 150 triệu đồng cho hai hộ nghèo tại Buôn Đôn. Với phương châm “Kết nối trách nhiệm doanh nghiệp và tình người”, công ty đang từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển hài hòa giữa phát điện-bảo vệ môi trường-chăm lo cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình phát triển bền vững cùng các địa phương khu vực Tây Nguyên.

GIA LAI GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT PHƯỜNG, XÃ

Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt các xã, phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai có 77 xã, phường mới được thành lập từ sáp nhập 218 xã, phường cũ.

Cấp xã mới thực hiện toàn bộ công việc của cấp xã trước đây và khoảng 80% khối lượng công việc của cấp huyện hiện nay. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền cấp huyện và cấp xã hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao công việc, sắp xếp lại bộ máy và xây dựng quy trình xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, bảo đảm sau khi công bố chức danh chủ chốt, chính quyền cấp xã mới sẽ nhanh chóng bắt tay đi vào hoạt động. Hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xem xét, chỉ định cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với các chức danh chính quyền cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ định ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp xã mới và lãnh đạo các cơ quan liên quan trong bộ máy mới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.