Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 789/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, chiều 31/7, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với sự tín nhiệm cao, 51/51 đại biểu có mặt đã bầu đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn (người thứ tư từ trái sang) kiểm tra các dự án chậm triển khai tại thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn (người thứ tư từ trái sang) kiểm tra các dự án chậm triển khai tại thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong.

Trên cương vị mới, đồng chí Vương Quốc Tuấn cho biết không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trân trọng kế thừa, học hỏi các đồng chí tiền nhiệm; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể. Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Với nhận thức sâu sắc "Thời cơ, điều kiện để Bắc Ninh tăng tốc phát triển hiện nay là rất lớn; “tiềm năng đã rõ, quyết tâm đã có, khát vọng vươn lên đã sẵn sàng”, vấn đề còn lại là ý chí, quyết tâm, trách nhiệm của chúng ta trong tổ chức thực hiện", đồng chí Vương Quốc Tuấn cho biết trong thời gian tới sẽ cùng Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, “nền nếp của hệ thống”.

Kiên quyết đấu tranh, phê phán, xử lý hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ hoặc có tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc, sự “trì trệ của hệ thống”, hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức và hệ thống chính quyền.

Quyết liệt các giải pháp nâng cao năng lực điều hành, quản trị của chính quyền địa phương các cấp trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Xây dựng chính quyền hành động sáng tạo, đột phá thông qua nỗ lực cải cách thủ tục hành chính; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mặt khác, tập trung xử lý giải quyết tồn tại về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường làng nghề, về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, nỗ lực giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Phát triển hệ thống hạ tầng xã hội: Nhà ở, thiết chế giáo dục, y tế, văn hóa thể thao phục vụ người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh; quan tâm đặc biệt các lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; các đối tượng yếu thế.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn thăm hỏi, động viên người dân khu vực sạt lở đê hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn thăm hỏi, động viên người dân khu vực sạt lở đê hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp thu vai trò giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời, linh hoạt, quyết liệt các tình huống, không để xảy ra các “điểm nóng” từ cơ sở, bảo đảm ổn định xã hội, vì sự bình yên-hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, quê quán thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí có nhiều năm công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh, từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh.

Tháng 7/2020, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 1/2021 đến nay là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 16 đến 29/7/2024, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ngày 29/7, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.