Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân 4 tuổi viêm ruột thừa cấp là F0

Sáng 3/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã phẫu thuật cấp cứu thành công ca bệnh 4 tuổi bị viêm ruột thừa cấp và dương tính với SARS-CoV-2. 

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phẫu thuật cho bệnh nhân 4 tuổi viêm ruột thừa cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phẫu thuật cho bệnh nhân 4 tuổi viêm ruột thừa cấp.

Bệnh nhân là cháu T.G.P, 4 tuổi, bản Cang, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. Theo thông tin từ gia đình được biết bệnh nhân đang điều trị F0 tại nhà đã được 3 ngày với các triệu chứng ho và sốt.

Đến tối ngày 2/3, bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn, đau lan sang hố chậu phải, ngày càng tăng, gia đình đưa đi siêu âm tại phòng khám tư có hình ảnh viêm ruột thừa nên chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.

Tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19, các bác sĩ đã thực hiện test Covid-19 cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhi được chỉ định làm các xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, chụp X-quang và siêu âm tại khu khám và cấp cứu bệnh nhân Covid-19.

Bác sĩ Đinh Khắc Trường, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết: Sau khi có kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp đã tiến hành hội chẩn bệnh nhân nhi được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp/bệnh nhân FO và quyết định mổ cấp cứu cắt ruột thừa viêm. Các bác sĩ phẫu thuật theo phương pháp Open mini hason rạch da 1,5cm vị trí hố chậu phải vào trực tiếp ruột thừa, cắt ruột thừa viêm. 

Sau phẫu thuật bệnh nhi được theo dõi hồi sức tại khu vực riêng dành cho bệnh nhân phẫu thuật nhiễm Covid-19. Trong quá trình thực hiện, kíp phẫu thuật luôn bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, trang bị phòng phẫu thuật riêng dành cho bệnh nhân Covid-19, sử dụng trang phục bảo hộ riêng, khử trùng phòng phẫu thuật, trang thiết bị y tế…

Ông Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, chia sẻ thêm: Viêm ruột thừa thường gặp ở trẻ em từ 6-12 tuổi và rất hiếm gặp ở trẻ dưới 5 tuổi (chiếm tỷ lệ khoảng 4,5% tùy từng nghiên cứu). Viêm ruột thừa là căn bệnh khó lường, khó chuẩn đoán. Trường hợp ở trẻ em dưới bốn tuổi thường tiến triển nhanh và có thể vỡ dễ dàng nhưng vì trẻ không phân biệt được đau ở đâu mà chỉ quấy khóc làm cho các bậc cha mẹ hoang mang khi đến khám tại các cơ sở y tế.

Khi trẻ bị viêm ruột thừa đôi khi có những triệu chứng kèm theo tiêu chảy, biếng ăn… phụ huynh của trẻ rất dễ nhầm tưởng những căn bệnh liên quan đến tiêu hóa mà tự ý mua thuốc và khi đến bệnh viện thì bệnh đã diễn biến nặng. Trường hợp đến muộn, trẻ thường biểu hiện đau khắp bụng, chướng bụng. Biến chứng nặng của viêm ruột thừa cấp chính là viêm phúc mạc ruột thừa. Tình trạng này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng khuyến cáo đến người dân, khi trẻ nhiễm Covid-19 kèm theo các triệu chứng dồn dập như đau bụng nhiều, bí trung đại tiện,… gia đình cần đưa trẻ ngay đến bệnh viện có tiếp nhận khám và điều trị Covid-19 để thực hiện khám cho trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.