Phát triển toàn diện thông qua hoạt động thể dục, thể thao

Ở tỉnh Nam Định, phong trào thể dục-thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trên các đấu trường trong nước và quốc tế, vận động viên Nam Định đã giành nhiều huy chương các loại, góp phần khẳng định vị thế thể thao thành tích cao của mảnh đất thành Nam.

Thi đấu môn bóng bàn tại Giải vô địch các Câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, Pickleball công chức, viên chức tỉnh Nam Định năm 2025.
Thi đấu môn bóng bàn tại Giải vô địch các Câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, Pickleball công chức, viên chức tỉnh Nam Định năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết: Lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề án, chiến lược, quy hoạch phát triển thể dục-thể thao, như thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ở từng đơn vị, địa phương, nhiều hoạt động thể dục-thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi gắn với các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của các địa phương như: Ngày hội Văn hóa-Thể thao truyền thống; ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”; các giải việt dã, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ vua, cờ tướng, điền kinh...

Đáng chú ý, chính quyền, ngành chức năng ở tỉnh Nam Định còn quan tâm thực hiện công tác sưu tầm, khôi phục các môn thể thao truyền thống, gắn với lịch sử phát triển của địa phương như: Đấu vật, cờ người, hoa trượng hội, leo cầu ngô, đua thuyền bắt giặc... Đồng thời phát triển các loại hình tập luyện thể dục-thể thao quần chúng phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, qua đó vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc.

Theo thống kê của ngành thể thao Nam Định, 5 năm gần đây, các chỉ tiêu phát triển thể dụcthể thao quần chúng đều có sự chuyển biến tích cực, năm 2020 số câu lạc bộ thể dục-thể thao của tỉnh là 1.670 câu lạc bộ, đến hết năm 2024 tăng lên 1.876 câu lạc bộ; 100% số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất. Thể thao Nam Định đã đóng góp cho đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia 62 vận động viên; số lượt vận động viên đạt cấp kiện tướng đến nay là 100 lượt; vận động viên cấp I là 135 lượt; thể thao thành tích cao Nam Định đạt được những kết quả rất đáng khích lệ với gần 700 huy chương các loại tại các giải quốc gia, quốc tế, châu lục và khu vực.

Bước phát triển tạo dấu ấn của thể thao thành tích cao Nam Định là chuỗi thành tích trong thi đấu tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022. Với 34 huy chương các loại, đoàn vận động viên tỉnh Nam Định xếp hạng 23 trong số 65 đoàn tham dự, là thứ hạng tốt nhất của thể thao Nam Định tại các kỳ đại hội do địa phương khác đăng cai. Tại SEA Games 32, thể thao Nam Định lần đầu tham gia với số lượng vận động viên nhiều nhất, tham dự ở nhiều môn thi đấu nhất và giành được thành tích tốt nhất với tổng số 12 huy chương các loại (6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng). Năm 2024, các vận động viên Nam Định đã đoạt 25 huy chương quốc tế và khu vực, trong đó có 11 Huy chương Vàng; 209 huy chương quốc gia, trong đó có 64 Huy chương Vàng.

Được biết, để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh về vai trò của thể dục-thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, xây dựng con người Nam Định phát triển hài hòa, toàn diện; hướng tới xây dựng nền thể dụcthể thao Nam Định phát triển bền vững, chuyên nghiệp, mới đây, chính quyền tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch phát triển thể dục-thể thao tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu số người tập luyện thể dục-thể thao thường xuyên toàn tỉnh đến năm 2030 đạt 45,5%, đến năm 2045 đạt 55% so với tổng số dân; số gia đình thể thao đến năm 2030 đạt 30%, năm 2045 đạt 40% so với tổng số hộ trên địa bàn tỉnh. Trong thể thao chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao, phấn đấu số lượng huy chương các loại giành được hằng năm trong các cuộc thi đấu quốc gia, quốc tế mở rộng, khu vực, châu lục và thế giới vào năm 2030 đạt 230 huy chương; đóng góp cho các đội tuyển quốc gia hằng năm từ 20 vận động viên trở lên, số vận động viên đạt cấp kiện tướng là 10 người, cấp I là 20 người.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài cho biết, có nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra để thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Trong đó, tỉnh chú trọng tăng cường các nguồn lực phát triển thể dục-thể thao; hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về thể dục-thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, ứng dụng khoa học-công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế về thể dục-thể thao...

Tỉnh sẽ mở rộng liên kết hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân thông qua thể dục-thể thao; duy trì, tăng cường hợp tác chặt chẽ với các địa phương có nền thể thao phát triển trong công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học thể thao, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên; khuyến khích các tổ chức, cá nhân khởi xướng, góp vốn, thành lập, duy trì hoạt động các quỹ tài trợ, quỹ bảo vệ tài năng thể thao, quỹ hỗ trợ vận động viên.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.