Phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc toàn diện, sâu sắc và bền vững

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ ngày 7 đến 12/4. Là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, góp phần duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương và triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung tại buổi hội đàm ngày 12/12/2023 trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung tại buổi hội đàm ngày 12/12/2023 trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên. Sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022), trong năm 2023, kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, nhiều đoàn lãnh đạo nước ta thăm Trung Quốc.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân (tháng 12/2023), hai nước ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và ký kết nhiều văn kiện hợp tác. Từ đầu năm 2024 đến nay, các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp tiếp tục diễn ra một cách sôi động, theo hình thức linh hoạt, cả trên kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2015. Sau Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội đàm trực tuyến với các Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc khóa XIII và XIV. Đặc biệt, cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 3/2023) là hoạt động đối ngoại đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế sau khi được bầu giữ chức vụ mới, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước.

Hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục có bước phát triển thực chất. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2023 đạt 171,9 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam, với tổng đầu tư năm 2023 đạt 4,47 tỷ USD. Hợp tác du lịch từng bước phục hồi sau đại dịch. Với 1,75 triệu lượt người du lịch Việt Nam năm 2023, Trung Quốc đứng thứ hai trong số các thị trường gửi khách đến Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc là hoạt động đối ngoại quan trọng. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị mới và là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Trung Quốc trong 5 năm qua. Đặc biệt, được thực hiện sau khi hai nước nâng tầm quan hệ, chuyến thăm góp phần củng cố, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp và triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, giữ ổn định và tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Không chỉ là hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, chuyến thăm có tầm quan trọng đặc biệt, là trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Được tiến hành ngay sau Kỳ họp lưỡng hội năm 2024 của Trung Quốc, các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và địa phương Trung Quốc là dịp quan trọng để hai bên đi sâu trao đổi ở tầm chiến lược, về các vấn đề lớn trong quan hệ hai nước, cũng như về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm; qua đó, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, hiện thực hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và thúc đẩy hợp tác thực chất, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và hợp tác địa phương.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần tiếp tục triển khai đường lối Đại hội XIII của Đảng; khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Đồng thời, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hai nước ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài; mong muốn xây dựng có hiệu quả Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng toàn diện, sâu sắc và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.