Phát triển nông nghiệp Nghệ An qua chuỗi giá trị

Nghệ An, một tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn, với hơn 1,4 triệu ha đất nông nghiệp, rừng và thủy sản, luôn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm qua, sản phẩm nông sản của tỉnh chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở mức xuất thô, giá trị gia tăng thấp, gây khó khăn trong việc tiêu thụ và hạn chế khả năng phát triển bền vững của ngành. Để giải quyết tình trạng này, việc phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản đang là hướng đi chiến lược, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An.
Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An.

Mặc dù tỉnh Nghệ An sở hữu một diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và phong phú, nhưng sản xuất nông sản vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún. Công nghệ sản xuất lạc hậu, chất lượng không đồng đều, dẫn đến chi phí sản xuất cao và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nhiều nông sản đặc trưng như gừng Kỳ Sơn hay keo nguyên liệu thường xuyên gặp phải tình trạng cung vượt cầu, giá cả không ổn định, gây thiệt hại cho nông dân. Đặc biệt, các loại dược liệu như trà hoa vàng, sâm 7 lá 1 hoa dù có tiềm năng, nhưng cũng chỉ được xuất thô, thiếu sự chế biến sâu, dẫn đến giá trị thấp.

Nhận thấy được những khó khăn đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã xác định rằng việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản là hướng đi chiến lược để gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I (2021-2025) đã và đang hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, với mục tiêu tạo ra những bước đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp.

Theo đó, các dự án này đã giúp hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng sản phẩm. Việc kết nối nông dân với doanh nghiệp và hợp tác xã trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản đã tạo ra các chuỗi cung ứng bền vững, giảm thiểu tình trạng “được mùa mất giá” và đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã triển khai 25 dự án liên kết sản xuất, với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến gần 36 tỷ đồng. Các dự án này đã thu hút sự tham gia của 6.206 hộ dân, với tổng diện tích liên kết lên đến 2.424ha, bao gồm các sản phẩm như lúa giống, chè, ngô, ớt cay, rau củ quả an toàn và chăn nuôi gia cầm. Những mô hình này không chỉ giúp tăng quy mô sản xuất, mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua việc áp dụng các công nghệ chế biến và bảo quản hiện đại.

Ngoài ra, các hợp tác xã và doanh nghiệp cũng đã nhận được sự hỗ trợ về máy móc, thiết bị chế biến, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiêu thụ và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Một số đơn vị như HTX Dược liệu Pù Mát, HTX Lâm nghiệp Quỳnh Thắng đã thực hiện rất tốt khâu chế biến sau thu hoạch, từ đó nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản.

Việc phát triển chuỗi giá trị không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, chuỗi giá trị sẽ giúp sản phẩm nông sản của Nghệ An được chế biến sâu, có bao bì và nhãn mác rõ ràng, từ đó dễ dàng tiếp cận và chiếm lĩnh các thị trường khó tính trong và ngoài nước.

Những mô hình liên kết sản xuất này cũng giúp nông dân từ việc sản xuất nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đảm bảo chất lượng và tăng trưởng bền vững. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, việc tiếp tục phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị vẫn gặp phải một số thách thức. Chính quyền cần tiếp tục hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách, và đặc biệt là đào tạo kỹ thuật cho nông dân, giúp họ nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Đồng thời, cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Nghệ An.

Với sự hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia và các chính sách phù hợp, tỉnh Nghệ An hoàn toàn có thể xây dựng được một nền nông nghiệp bền vững, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trạng phá rừng tại xã Bố Trạch mà nguyên nhân chính là do sự “lệch pha” giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài nguyên rừng. (Ảnh: TC)

Quảng Trị xử lý, khắc phục tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn cho biết, phản ánh của cư tri về tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng có cơ sở. 

Nhiều mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An thoát nghèo bền vững.

Nghệ An triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Ngày 17/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa ban hành kế hoạch số 655/KH-UBND triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, thông qua nghị quyết hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn.

Quảng Trị ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn

Ngày 17/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục thực hiện các nội dung của kỳ họp thứ tư. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi thảo luận, xem xét đã thông qua các nghị quyết, trong đó nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn. 

Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.

Huế từng bước xây dựng nền tảng để đón dòng khách du lịch Halal

Huế đang từng bước mở cánh cửa vào thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD bằng việc nghiên cứu và đào tạo về du lịch Halal, chuẩn bị những nền tảng quan trọng: kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ của doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Công an xét hỏi đối tượng Lê Thị Hồng.

Thanh Hóa: Khởi tố 9 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.