Nông dân Nghệ An chủ động áp dụng công nghệ và kỹ thuật mới để tạo hiệu quả kinh tế cao

Trước những thách thức của hội nhập kinh tế, biến đổi khí hậu và nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nông dân Nghệ An đã thể hiện sự chủ động và sáng tạo khi mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ tạo ra bước đột phá trong nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, giúp cải thiện đáng kể đời sống của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh.
Nông dân huyện Anh Sơn liên kết sản xuất chè nguyên liệu.
Nông dân huyện Anh Sơn liên kết sản xuất chè nguyên liệu.

Trước đây, nông dân Nghệ An chủ yếu canh tác theo phương thức truyền thống, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, năng suất thấp và hiệu quả kinh tế không cao. Tuy nhiên, nhận thức này đã thay đổi mạnh mẽ nhờ các chương trình tuyên truyền, tập huấn do các cấp chính quyền và Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Trong năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.200 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật với sự tham gia của hơn 115.000 lượt nông dân. Các chương trình này không chỉ trang bị kiến thức mà còn hướng dẫn người dân cách ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, từ trồng trọt, chăn nuôi đến bảo quản và chế biến nông sản.

Việc áp dụng công nghệ cao đã mang lại những kết quả rõ rệt. Tính đến năm 2023, diện tích canh tác ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An đạt 26.555ha, trong đó 26.104ha là đất trồng trọt và 451ha nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 250 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2-3 lần so với phương pháp sản xuất truyền thống. Điển hình như mô hình trồng rau an toàn của anh Nguyễn Văn Thành tại huyện Nghi Lộc, nhờ hệ thống tưới tự động và công nghệ kiểm soát dinh dưỡng từ xa, mô hình này không chỉ nâng cao năng suất mà còn mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, việc áp dụng công nghệ chuồng kín, hệ thống quạt thông gió và điều chỉnh nhiệt độ tự động đã giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Các trang trại bò sữa như của Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH hay Vinamilk tại Nghệ An cũng là những minh chứng rõ nét cho thành công của việc ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, sự phát triển của các hợp tác xã và tổ hợp tác đã thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, Nghệ An có 127 tổ hợp tác với 1.581 thành viên và 31 hợp tác xã với hơn 3.200 thành viên. Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai ở huyện Thanh Chương là một điển hình khi liên kết với doanh nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm chè. Nhờ đó, các thành viên của hợp tác xã không chỉ tăng thu nhập mà còn đảm bảo được đầu ra ổn định cho sản phẩm, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Ngoài ra, việc nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, vật nuôi mới cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các giống lúa lai, cây ăn quả như cam Vinh, bưởi đỏ Tân Kỳ hay các giống bò lai chất lượng cao đã được nhân rộng trên toàn tỉnh. Tại huyện Quỳ Hợp, mô hình trồng cam Vinh theo tiêu chuẩn VietGAP giúp nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Tuy nhiên, nông dân Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như hạn chế về vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Để giải quyết những thách thức này, cần có sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền và các tổ chức. Các chương trình hỗ trợ vốn, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ năng cho nông dân cần được đẩy mạnh hơn, đồng thời, việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Nghệ An cũng cần được chú trọng để nâng cao giá trị và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Những thành công mà nông dân Nghệ An đạt được nhờ ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật mới là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đổi mới và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Với sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức, nông nghiệp Nghệ An hứa hẹn sẽ tiếp tục khởi sắc, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế nông thôn bền vững và hiện đại trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.