Phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc

Chiều 1/8, tại thành phố Quảng Ngãi, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu kết luận Hội thảo.
Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu kết luận Hội thảo.

Đồng chủ trì và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Thạc sĩ Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Công an các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thạc sĩ Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Hội thảo khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết đối với tỉnh Quảng Ngãi trong thời điểm hiện nay, giúp tỉnh đánh giá đúng thực trạng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị nhằm phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt trong phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 23-ĐA/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Thạc sĩ Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Hội thảo.

Thạc sĩ Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại Hội thảo, với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, các đại biểu trình bày nhiều tham luận, đi sâu phân tích, làm rõ nhiều luận cứ khoa học, thực tiễn xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo; bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các tỉnh duyên hải Trung Bộ nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp hay để nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an-Bộ Công an báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an-Bộ Công an báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nhận định, với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn và hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Trước tình hình trên, đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nói chung cần triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Xác định công tác quốc phòng-an ninh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể; sự tham gia của nhân dân, trong đó lực lượng Công an, Quân đội giữ vai trò nòng cốt, xung kích.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hai là, phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân.

Ba là, xây dựng chương trình, kế hoạch về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội. Kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên đất liền và trên hướng biển. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát; ngăn chặn tình trạng khai thác thủy, hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; đảm bảo năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý biển, đảo và cứu hộ, cứu nạn trên biển; tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, đánh, bắt thủy, hải sản vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận tại Hội thảo.

Năm là, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố thế trận lòng dân; tạo sức mạnh tổng hợp nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự gắn kết với phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.