Phát triển giá trị lý luận và thực tiễn của “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng”

Chiều 20/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức (trực tiếp kết hợp trực tuyến) Hội thảo khoa học quốc gia “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên cho Đảng, tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”
Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”

Các đồng chí chủ trì hội thảo: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ; đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đại diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng các giảng viên, nhà khoa học và một số đại sứ quán, tham tán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự.

Tháng 11-1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, Người đã vận động, tập hợp nhóm thanh niên trung kiên, có chí khí yêu nước và cách mạng thành lập tổ chức Cộng sản Đoàn, là tổ chức hạt nhân để tháng 6-1925, Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, đồng thời xuất bản báo Thanh Niên - cơ quan của Tổng bộ Thanh niên, để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, lý luận cách mạng về trong nước. Dưới sự lãnh đạo của Người, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã tổ chức một trường tuyên truyền, với mục đích huấn luyện, đào tạo họ thành những người mở đường và tổ chức lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi công cuộc cứu nước, giải phóng dân tộc.

Cuối năm 1925, tại Quảng Châu, lớp huấn luyện chính trị chính thức đầu tiên được tổ chức, mở ra một bước ngoặt mới trong quá trình tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng; chuẩn bị cho việc thành lập Đảng và công cuộc cứu nước, giải phóng dân tộc. Vượt qua mọi khó khăn, trong giai đoạn 1925-1927, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã mở được 10 lớp huấn luyện, mỗi lớp có từ 250 đến 300 học viên, học tập một tháng rưỡi. Đây là những khóa huấn luyện cán bộ chính quy đầu tiên, với cách thức tổ chức, huấn luyện học viên rất hệ thống, bài bản, toàn diện, thiết thực. Các học viên tham gia chương trình huấn luyện đã được khai mở tri thức về lịch sử cách mạng thế giới, lý luận Mác-Lênin, quan điểm cách mạng của Quốc tế cộng sản và của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; được chú trọng trang bị kiến thức lý luận đi đôi với phương pháp tư duy và phương thức hoạt động cách mạng,... Từ đó hình thành thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng đúng đắn. Cũng từ đây, phong trào cách mạng Việt Nam đã bước sang một trang mới, một bước phát triển cả về chất và lượng, được trang bị về vũ khí tư tưởng-lý luận và về xây dựng đội ngũ, công tác tổ chức-cán bộ, tiền đề hết sức quan trọng tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.

Những bài giảng của Người tại các lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản thành tác phẩm Đường Kách mệnh (1927) - cuốn giáo trình đầu tiên cho công tác huấn luyện cán bộ của Đảng, trở thành một “bảo vật quốc gia”, tạo nên nền tảng tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, hội thảo “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”, là dịp để chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu và làm sâu sắc hơn truyền thống vẻ vang, pho lịch sử bằng vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có công tác huấn luyện cán bộ - công việc gốc của Đảng; về vai trò, tầm quan trọng chiến lược và ý nghĩa to lớn của công tác huấn luyện cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, là dịp để cán bộ, đảng viên bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người thày đầu tiên trong công tác huấn luyện cán bộ của Đảng.

Từ nhiều góc độ khác nhau, các báo cáo, tham luận gửi đến, trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng rõ tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ.

Phân tích sâu những giá trị lý luận và thực tiễn của lớp học đầu tiên thời dựng Đảng, các đại biểu dự hội thảo thống nhất khẳng định, kế thừa, phát triển di sản to lớn từ những lớp học đầu tiên dành cho thế hệ cán bộ cách mạng thời dựng Đảng để không ngừng bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của cán bộ; coi người học là trung tâm, người thầy là động lực; cơ sở đào tạo là nền tảng.

Từ đó, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm, am hiểu thực tiễn. Đổi mới và đa dạng hóa phương thức đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế; đổi mới công tác đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nhất là hệ thống trường Đảng, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đóng vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.