Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên ở Phú Thọ

Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên luôn được ngành giáo dục và cấp ủy các cấp ở tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Nhiều nhà trường, cơ sở giáo dục coi công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ song hành với nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
Trao Quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Trường THPT Đoan Hùng. (Ảnh CTV).
Trao Quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Trường THPT Đoan Hùng. (Ảnh CTV).

Để những đoàn viên đang là học sinh, sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều không hề dễ. Bởi ngoài yếu tố xuất sắc trong học tập, hạnh kiểm tốt, nhiệt huyết với phong trào hoạt động xã hội, học sinh, sinh viên phải bảo đảm đủ thời gian thử thách và có lý tưởng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Phát triển đảng viên là học sinh Trung học phổ thông-Những thuận lợi và khó khăn”, đại diện Chi bộ Trường trung học phổ thông Quế Lâm, huyện Đoan Hùng cho biết: Việc tổ chức thực hiện kết nạp đảng viên từ đối tượng học sinh trung học phổ thông có hiệu quả thiết thực, nhất là tạo nền móng, xây dựng lý tưởng, niềm tin để đảng viên trẻ rèn luyện, phấn đấu; đồng thời, giảm được tình trạng khan nguồn, “nhạt Đảng, khô Đoàn” ở cơ sở... Từ đó, đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính trước mắt và lâu dài. Trong đó, nghị quyết của Chi bộ trong năm học 2022-2023 đề ra chỉ tiêu kết nạp từ ba đến bốn đảng viên là học sinh. Sau khi xem xét những học sinh ưu tú, Chi bộ đã bồi dưỡng được 14 học sinh ưu tú tham gia học cảm tình Đảng. Dự kiến trong năm nay, Chi bộ sẽ kết nạp được bốn đảng viên mới là học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Trình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Quế Lâm cho biết: Để tạo nguồn kết nạp, ngay từ đầu năm học lớp 10, những học sinh, đoàn viên ưu tú đã được nhà trường đưa vào diện “ươm mầm”. Các thầy, cô giáo sẽ là người đồng hành, hỗ trợ trong quá trình học tập của các em, giúp các em có cơ hội tham gia những kỳ thi học sinh giỏi, thi kỹ năng để khẳng định năng lực.

Với nguồn học sinh chất lượng cao, được tuyển chọn từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Qua đó tạo điều kiện cho các em học sinh ưu tú sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong các hoạt động, giúp các em có định hướng tốt sau khi tốt nghiệp ra trường.

Thầy giáo Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đảng bộ nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về quy định, điều kiện kết nạp Đảng; nêu gương những đảng viên là học sinh tiêu biểu, trưởng thành để làm đòn bẩy, thúc đẩy học sinh phấn đấu, rèn luyện. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường có hơn 30 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 55 tổ chức cơ sở đảng trong các trường học, trong đó có hai tổ chức tại trường đại học; tám tổ chức tại các trường cao đẳng và 45 tổ chức đảng tại các trường trung học phổ thông. Từ năm 2020 đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 200 đảng viên là học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn trong các trường học.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Khánh, Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ: Để công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, các tổ chức đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Cùng với đó, đổi mới nội dung truyền đạt các lớp đảng viên mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị được tham gia học tập đầy đủ. Mặt khác, cần chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy định, thủ tục chưa phù hợp liên quan đến công tác phát triển đảng viên mới; linh hoạt việc kết nạp học sinh, sinh viên ưu tú vào Đảng.

Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là về quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, chấn chỉnh việc chạy theo số lượng, không quan tâm chất lượng, làm tốt công tác rà soát, sàng lọc để đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên làm tốt công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong học sinh, sinh viên, nhân rộng cách làm hay của các địa phương, đơn vị ■

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.