Phát huy vai trò tiên phong, đột phá phát triển Hải Phòng thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Sáng 27/9, tại thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước , các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước , các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn và Trần Quốc Vượng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

ndo_br_a4-3959.jpg
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 379-KH/TU, ngày 17/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 26 đến 27/9.

ndo_br_a1-3628.jpg
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn chào mừng Đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố; được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng vừa hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, với diện tích trên 3.190km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

ndo_br_a2-8286.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Căn cứ Quyết định số 138-QĐ/TU, ngày 25/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về số lượng và phân bổ đại biểu các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định triệu tập 446 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030, đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

ndo_br_a5-5513.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 2 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Đại hội là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đề ra 6 quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; 5 đột phá chiến lược; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; trong đó:

Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng-an ninh-trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: gồm 29 chỉ tiêu chủ yếu (lĩnh vực xây dựng đảng 7 chỉ tiêu; lĩnh vực kinh tế-xã hội 22 chỉ tiêu), nổi bật là:

Các chỉ tiêu xây dựng Đảng: Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; thành lập 220 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn “Công sở thân thiện”.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh: Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5%-16,5%/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 đạt 2,4 triệu tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2030 đạt 75 tỷ USD trở lên…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

5 đột phá chiến lược: Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá trong phát triển. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; thí điểm mô hình đô thị, cảng biển, giao thông, khu công nghiệp thông minh tại một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đặc biệt là Khu thương mại tự do thế hệ mới. Tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách phát triển thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố thông thoáng, hiện đại và cởi mở.

Hoàn thiện hệ thống quy hoạch toàn thành phố, phát huy lợi thế tổng hợp về không gian, dân số, quy mô kinh tế và tiềm năng đa ngành để hình thành các vùng động lực tăng trưởng mới. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng chiến lược về cảng biển, công nghiệp, giao thông, logistics tạo đột phá mạnh mẽ trong liên kết vùng và kết nối quốc tế.

Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa-lịch sử, tài nguyên biển đảo và nông thôn. Phát huy giá trị và vai trò động lực của Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn-Kiếp Bạc để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững, lan tỏa hình ảnh thành phố Cảng văn minh, thân thiện, đáng sống.

Tập trung đầu tư cho giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành mũi nhọn như: công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ-logistics, kinh tế biển, y tế, giáo dục, du lịch... Đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có khát vọng cống hiến, bản lĩnh, dám nghĩ, biết làm, tiên phong đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố sau hợp nhất. Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; đánh giá cao các đồng chí đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội.

ndo_br_bi-thu-dang-uy-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-phat-bieu-y-kien-chi-dao-dai-hoi-anh-tran-hai-2580-2481.jpg
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng cũng chia sẻ 2 băn khoăn, trăn trở lớn để các Đảng bộ thành phố Hải Phòng nghiên cứu, phân tích, đánh giá sâu thêm: Một là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đột phá; năng lực quản trị, điều hành của chính quyền cơ sở có nơi còn hạn chế; từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách chúng ta cần phải làm gì để chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả từ chính quyền thụ động giải quyết thủ tục hành chính sang chủ động kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ nhân dân bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả?

Hai là, cần có cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá gì để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành tiềm lực, nguồn lực, nội lực bền vững thúc đẩy phát triển thành phố Hải Phòng nhanh và bền vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh; đề nghị Hải Phòng xác định rõ mục tiêu thành phố phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để làm được điều đó, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức-“nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 vấn đề cốt lõi, đó là: Về công tác xây dựng Đảng: quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và làm sống động, mạnh mẽ 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng: Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, nguyên tắc tập trung dân chủ là quan trọng nhất trong mọi hoạt động của Đảng.

Đồng thời, đặc biệt chú trọng làm sáng tỏ ý nghĩa to lớn của 5 phương thức lãnh đạo của Đảng: Đề ra nghị quyết, chủ trương, đường lối, quyết sách phải đúng, trúng, hiệu quả và hợp lòng dân; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, cầu thị, lắng nghe, nhất là đối với nhân dân; luôn luôn đoàn kết, chăm lo công tác tổ chức, cán bộ là quyết định, nhất là công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ; giám sát phải bao trùm, toàn diện, mềm dẻo, linh hoạt; kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, nhân văn, dứt khoát và đúng quy định; gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, nhất là người đứng đầu.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý việc kết hợp nhuần nhuyễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả 5 phương thức nêu trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về phát triển kinh tế-xã hội: tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và các quyết sách của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 trọng tâm: Một là, làm rõ nội hàm để xây dựng, hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công tại thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Hai là, phát triển nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng.

Ba là, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân năm sau cao hơn năm trước-năm sau đột phá hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; đồng thời bảo đảm vững chắc “an ninh, an toàn, an dân”.

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hoá với tinh thần “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”; quán triệt, thực hiện hiệu quả nguyên tắc văn hoá mang tính khoa học, dân tộc và đại chúng; phát triển mạnh công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí để nhân dân được thực sự hưởng thụ thành tựu phát triển văn hoá của dân tộc.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh “3 chủ động”: Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị cho phát triển nhanh, xanh, bền vững và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân.

Chủ động phòng thủ chiến lược linh hoạt, hiệu quả bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia dựa trên nền tảng công nghệ cao và nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả với tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng ta; giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy truyền thống của thành phố Cảng Anh hùng và những thành tựu đã đạt được, chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo thế, bước phát triển mới, đột phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn, xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ “Đoàn kết-giàu mạnh-hiện đại-phồn vinh-văn minh-hạnh phúc”. Đưa thành phố Hải Phòng sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa-hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, bạn bè giúp đỡ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.

Có thể bạn quan tâm

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân.

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

Từ Đại hội, lắng nghe tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ CATW, các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và đặc biệt đánh giá cao Bộ Công an – khi đưa ra những định hướng lớn trong công tác Công an. 

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIV của Đảng chung quanh mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại nơi cực tây Tổ quốc, lực lượng công an Điện Biên đang ngày đêm bám địa bàn, sát dân, lấy “gần dân nhất” làm nền tảng để giữ vững bình yên từ cơ sở.

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Hòa chung khí thế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang bản sắc riêng có của “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. 

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

5 năm qua, các chương trình, chính sách xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rõ nét, đem lại những hiệu ứng tích cực. Trong bức tranh an sinh ấy, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát nổi lên như một dấu ấn đặc biệt của cả nhiệm kỳ.

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trên khắp mọi miền đất nước, không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại các nhà máy, công trường, xưởng sản xuất, mỗi ca làm việc hôm nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người lao động vào những quyết sách lớn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm báo chí đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hòa trong không khí phấn khởi về thành công Đại hội XIV của Đảng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) những ngày này rợp cờ hoa, đón tiếp nhiều đoàn du khách về tham quan, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phục vụ Nhân dân, Công an Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

Trong những ngày đất nước ta long trọng chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin tưởng sâu sắc vào mốc son rực rỡ của kỳ Đại hội này.

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

Công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản và nâng cao thương hiệu quốc gia. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung đầy rực rỡ của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.