Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 dự án trọng điểm ở thành phố Hải Phòng

Tối 26/9, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có diện tích gần 227ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tân Trào được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp-công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

ndo_br_b1-6654.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: Trần Hải)

Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế. Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, Khu công nghiệp Tân Trào sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100ha, tổng số vốn hơn 178 nghìn tỷ đồng. Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

ndo_br_b3-9168.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: Trần Hải)

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800MW (giai đoạn 1 1.600MW, giai đoạn 2 3.200MW đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch Điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới. Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thạch như: than đá, dầu mỏ. Sự ra đời của nhà máy đánh dấu bước đi chiến lược của Vingroup trong tiến trình chuyển dịch năng lượng sạch, mở đường cho phát triển kinh tế xanh-bền vững.

ndo_br_b4-9086.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: Trần Hải)

Nối tiếp những thành công các dự án đầu tư quan trọng tại thành phố Hải Phòng, hai dự án chiến lược của Vingroup được kỳ vọng không chỉ mở ra động lực phát triển mới cho Hải Phòng và miền bắc, mà còn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

ndo_br_b5-2163.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu ý kiến tại lễ khởi công. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước ta đang thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm trong tình hình hết sức khó khăn: tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh và khó lường, vì vậy chúng ta cần phát triển theo hướng độc lập, tự chủ, chủ động về chiến lược cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng. Muốn vậy, chúng ta chỉ có cách phải nỗ lực vươn lên phát triển mạnh mẽ.

ndo_br_b8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nhất là vừa qua, Bộ Chính trị vừa ban hành một loạt các nghị quyết quan trọng để phục vụ các mục tiêu chiến lược này; do đó, điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết này. Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh miền bắc luôn đổi mới sáng tạo, giữ nhịp tăng trưởng 2 con số trong một thập kỷ qua; trong đó, Hải Phòng luôn tiên phong trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta đang tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tăng trưởng xanh, tăng trưởng số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo. Chúng ta phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững để phát triển đất nước độc lập, tự chủ, chủ động chiến lược.

Thủ tướng đánh giá, 2 dự án khởi công hôm nay đều có mục đích phát triển công nghiệp hiện đại và thu hút đầu tư nước ngoài; nêu rõ, trong tình hình hiện nay, nước ta chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp vào nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, phát triển năng lượng xanh là xu thế không thể đảo ngược. Thủ tướng hoan nghênh thành phố Hải Phòng thực hiện các chủ trương của Đảng về thu hút vốn đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trên tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” tiếp tục hỗ trợ Hải Phòng, doanh nghiệp thực hiện thành công 2 dự án; yêu cầu thành phố Hải Phòng đẩy mạnh thực hiện giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thực hiện nhanh các thủ tục khác trên tinh thần khẩn trương, hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Vingroup thực hiện dự án với tinh thần “đã hứa thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm phải có kết quả, cân-đong-đo đếm được”; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường; triển khai dự án nhanh, xanh, sớm đưa khu công nghiệp đi vào hoạt động để thu hút đầu tư công nghệ cao.

Đối với nhà máy điện khí LNG là một dự án có vốn đầu tư và công suất lớn, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Vingroup sớm thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết, thực hiện chuyển giao công nghệ và tiến tới từng bước làm chủ công nghệ, tạo nhiều việc làm chất lượng cao cho Hải Phòng qua các dự án này. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan sớm khai thác mỏ khí Lô B vào năm 2026, sớm 1 năm so tiến độ. Thủ tướng mong muốn với văn hóa, truyền thống của Vingroup, đề nghị Tập đoàn nỗ lực khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG sớm 1 năm so tiến độ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công dự án.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.