Phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân tại Bình Định

Trong 2 ngày 28-29/8, Bình Định tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội có sự tham dự của 324 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đại biểu các dân tộc, các chức sắc, chức việc các tôn giáo, lực lượng vũ trang, các vị danh nhân, nhân sĩ, trí thức trong toàn tỉnh.
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự Đại hội có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các tỉnh bạn, các ban, sở, ngành, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh…

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ cho biết, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng phát triển tỉnh Bình Định, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh đất nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cũng không ít những khó khăn thách thức mới đang chờ đón: tình hình thế giới tiếp tục biến động, diễn biến khó lường sẽ tác động tiêu cực đến toàn cầu cũng như trong nước và tỉnh ta; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của mọi quốc gia, mỗi ngành nghề, lĩnh vực.

Tại Đại hội, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đã tập trung hướng về cơ sở, về cộng đồng dân cư, vùng sâu, vùng xa, cùng khó khăn trong tỉnh. Đã có nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, các hoạt động an sinh xã hội; phát huy vai trò chủ thể, sáng tạo của người dân trong xây dựng thực hiện các mô hình tự quản, trong vận động đóng góp nguồn lực sửa chữa, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế giúp các hộ gia đình giảm nghèo bền vững, qua đó đã góp phần quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh và cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là những chính sách, những vấn đề tác động rộng rãi đến đời sống của người dân. Đã chủ động nắm tình hình, kịp thời chủ trì tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền.

Qua đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân; tham gia hoạch định, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, khả thi, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong tham gia xây dựng tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tỉnh Bình Định thực hiện tốt hơn nữa vai trò tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tỉnh Bình Định thực hiện tốt hơn nữa vai trò tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định và thành tích chung công tác Mặt trận cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn nhiệm kỳ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế làm cho công tác Mặt trận của tỉnh Bình Định ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 78 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 78 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 78 vị (khuyết 1 vị) tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 là những đại biểu ưu tú trong các tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế, đại diện cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa mới. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X với 8 đồng chí (1 đại biểu đương nhiên và 7 đại biểu hiệp thương cử).

Đại hội cũng thông qua 9 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện 3 đề án, chương trình trọng tâm, 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, phấn đấu 95% khu dân cư trở lên thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 100% khu dân cư tổ chức hiệu quả “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Hằng năm, mỗi khu dân cư xây dựng, thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu góp phần phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động…

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.