Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhân dân làm chủ trong thời kỳ mới

Ngày 25/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học cấp quốc gia “Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước” tổ chức tọa đàm khảo sát thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Đến dự và chủ trì buổi toạ đàm có Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm của từng thành viên trong hệ thống chính trị, trong đó sự đóng góp có tính chủ động và sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giữ vai trò quan trọng.

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tính chủ động cao hơn, hướng nhiều hơn về cơ sở; tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp lại phù hợp hơn với yêu cầu mới của đất nước; xác định rõ hơn nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong từng nhiệm kỳ để phản ánh tiếng nói của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước…

ndo_br_z6741070996356-157dcdb71aa73e329b54795a4c49f124-2851.jpg
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại toạ đàm.

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng cho biết, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia trên được thực hiện từ năm 2023-2026. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần luận giải những vấn đề lý luận về vai trò của nhân dân, việc phát huy vai trò của nhân dân cũng như quan điểm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ ý kiến về kết quả công tác thực hiện vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội để nhân dân làm chủ ở Thành phố Hồ Chí Minh; những bài học kinh nghiệm; giải pháp đẩy mạnh đổi mới phương thức, nội dung tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Trong bối cảnh hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đóng vai trò nền tảng, cầu nối quan trọng trong việc phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân phục vụ quá trình phát triển đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách. Đồng thời, các đơn vị tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của thành phố và đất nước.

Tại toạ đàm, ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã tích cực thực hiện vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của Đảng, chính quyền. Trong đó, Mặt trận các cấp duy trì việc nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị, hiến kế của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận thành phố cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là ở những nơi không còn Hội đồng nhân dân cấp quận, phường. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng công trình công cộng.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.