Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Điện Biên

Chiều 5/3, Công đoàn y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn năm 2024-2028, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại tỉnh Điện Biên.
Công đoàn y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn năm 2024-2028.
Công đoàn y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn năm 2024-2028.

Đến dự lễ ký kết có sự hiện diện của các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Đức Luận, Thứ trưởng Y tế và đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn ngành y tế, công đoàn ngành giao thông.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Tẩn Minh Long, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên cho biết, trong những năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên với Công đoàn ngành y tế Việt Nam, hoạt động công tác công đoàn giữa 2 bên luôn được quan tâm chỉ đạo phối hợp triển khai kịp thời.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

Hai bên đã tạo mọi điều kiện cho nhau tổ chức các phong trào công đoàn thiết thực hiệu quả, kết quả công tác phối hợp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu nghị quyết đại hội giai đoạn 2018-2023.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XIII và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Công đoàn ngành y tế thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong giai đoạn 2024-2028.

Đây là dịp để 2 bên cùng đánh giá lại kết quả công tác phối hợp và định hướng hoạt động phối hợp trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.

Quá trình nghiên cứu, dự thảo báo cáo kết quả phối hợp và xây dựng quy chế phối hợp 2 bên đã cơ bản thống nhất.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết.

Quy chế đề ra quy định tạo điều kiện thuận lợi cho công chức viên chức lao động y tế tham gia các hoạt động công đoàn cùng ngành nghề mang đặc thù do Công đoàn y tế Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW tại địa phương, quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ ký kết.

Tại hội nghị này, đồng chí Tẩn Minh Long cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên rất mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và ý kiến góp ý của các đại biểu để hoạt động phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên với Công đoàn ngành y tế ngày càng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả hơn, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.