Vùng 4 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu

Ngày 2/8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tham quan, học tập truyền thống nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc (2-5/8/1964-2-5/8/2024).
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nghe nhắc lại truyền thống, lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. (Ảnh: CTV HQ)
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nghe nhắc lại truyền thống, lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. (Ảnh: CTV HQ)

Tham gia sự kiện có hơn 300 đồng chí cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trẻ tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Tại buổi tham quan, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ được ôn lại truyền thống, lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam; trong đó có chiến thắng trận đầu với bằng chứng lịch sử, hình ảnh mà cách đây 60 năm, ngày 2 và 5/8/1964 trong lần ra quân đầu tiên, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu, thể hiện tinh thần và ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng cùng với quân dân miền bắc đánh bại các bước “leo thang” chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền bắc, sát cánh cùng tiền tuyến lớn miền nam tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng để đánh thắng Mỹ, ngụy, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Cùng với hoạt động tham quan truyền thống, trong những ngày qua, các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu như tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xem phim, xem truyền hình, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan khác.

Các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và niềm tự hào về truyền thống và sự phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; thể hiện niềm tự hào về những thành tích, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh. Qua đó, xây dựng niềm tin vững chắc, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.