Phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp

Tại Ðại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức về vai trò của thanh niên và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới của Ðảng, của dân tộc.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Phan Linh
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Phan Linh

Ðặt ra những vấn đề cần giải đáp thấu đáo đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu về phát triển lực lượng sản xuất mới, đẩy mạnh công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển… đang đặt ra những yêu cầu rất mới về huy động và phát huy sức mạnh, vai trò xung kích của thanh niên.

Phát huy truyền thống vẻ vang được tích lũy trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, các tổ chức thanh niên Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng Ðảng và những vấn đề hệ trọng của đất nước. Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIV của Ðảng, các tổ chức thanh niên Việt Nam đều nhận thức rõ, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Là tổ chức nòng cốt trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn khẳng định thế hệ trẻ kiên định, quyết tâm hành động và cống hiến, tham gia xây dựng Ðảng vững mạnh, xây dựng đất nước phồn vinh. Trung ương Ðoàn đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2025 là "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Ðảng", với mục tiêu tập trung cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIV của Ðảng. Trước hết là phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của thế hệ trẻ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội.

Theo Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tổ chức đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về những định hướng cơ bản đặt ra trong dự thảo Văn kiện Ðại hội XIV của Ðảng. Ðây sẽ là yếu tố then chốt để đoàn viên hiểu rõ và chủ động tham gia góp ý vào văn kiện. Các cấp bộ đoàn cần tập trung phân tích sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung đặt ra trong văn kiện, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên và tương lai đất nước. Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, sử dụng các kênh truyền thông hiện đại như mạng xã hội, video clip ngắn, infographic, kết hợp với các phương pháp truyền thống như hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chi đoàn. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn liền với thực tiễn, đồng thời khuyến khích tinh thần phản biện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Việc truyền tải thông tin về đại hội cần phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp... Qua đó, tận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên, làm cầu nối quan trọng, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ nội dung văn kiện; bảo đảm chất lượng các ý kiến đóng góp vào văn kiện. Tạo môi trường cởi mở, khuyến khích thảo luận, tranh luận, đồng thời tôn trọng các ý kiến đóng góp là yếu tố quan trọng để việc góp ý văn kiện được thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, góp phần vào sự thành công của đại hội.

Các hoạt động hướng tới đại hội đảng bộ các cấp cần tập trung những vấn đề thiết thực, qua đó, thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên quan tâm tìm hiểu các chủ trương, nội dung trọng tâm trong các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, như vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, và các chính sách liên quan thanh niên.

Biểu thị niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Ðảng, Nhà nước tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ không ngừng vươn lên, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực mạnh mẽ vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.