Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh niên cần "nói ít làm nhiều", "việc đáng làm phải quyết làm bằng được"

Sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Các đại biểu lắng nghe ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Các đại biểu lắng nghe ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.

Ðại hội vinh dự đón các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính.

Dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí Bí thư Trung ương Ðoàn các thời kỳ, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Ðội Trung ương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và 980 đại biểu đại diện cho thanh niên 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trăn trở để giải quyết tình trạng bộ máy "hình chóp ngược"

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác thanh niên, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chăm lo giáo dục thanh niên, chuẩn bị tiền đề vững chắc để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà.

Biểu dương những cống hiến, hy sinh, nỗ lực, phấn đấu cũng như thành tích, kết quả của thanh niên Việt Nam với đóng góp quan trọng của các tổ chức thanh niên nói chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng qua các thời kỳ, đồng chí Tô Lâm lưu ý đến những tồn tại, hạn chế, từ đó gợi mở một số nội dung để Đại hội tập trung trao đổi, thảo luận, sớm có giải pháp khắc phục.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội.

Nhấn mạnh việc Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên, đã có nhiều chủ trương về thanh niên và công tác thanh niên, nhưng từ sau Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đến nay, chưa có một Nghị quyết chuyên đề riêng để hoạch định công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Tổng Bí thư nhận định: thực tế này cho thấy những tồn tại trong cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, trong đời sống hoạt động thực tiễn của thanh niên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, giới trẻ hiện nay cũng như tình trạng một bộ phận giới trẻ sống thiếu lý tưởng và hoài bão, thực dụng, ích kỷ, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chấp hành luật pháp không nghiêm, sa vào chủ nghĩa cá nhân, khả năng hội nhập hạn chế, yếu kém cả về thể chất lẫn tinh thần, để phí hoài tuổi trẻ..., Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đội ngũ lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần trăn trở, nghiên cứu, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đi sâu vào phân tích tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay, đồng chí Tô Lâm cho rằng, hoạt động của Hội ở một số nơi còn hình thức, thiếu thực chất, chưa hiệu quả; nhiều phong trào chưa đi được vào thực tiễn, chưa thu hút đông đảo thanh niên tích cực tham gia; phương thức hoạt động của Hội chưa bắt kịp với xu hướng, nhu cầu, thị hiếu của thanh niên. Trong khi đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên còn theo lối mòn, chưa bắt nhịp xu thế mới và đặc điểm tâm lý của thanh niên hiện nay.

Đưa ra hình dung về một "hình chóp ngược", Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tới tình trạng bộ máy của tổ chức Đoàn hiện nay: hoành tráng, đầy đủ ban bệ ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, nhưng đến cấp cơ sở, xóm làng, thôn bản thì "teo tóp", một số hoạt động chỉ mang tính hình thức. Bên cạnh đó, còn nhiều bất cập cần khắc phục như lực lượng tại chỗ trong phong trào thanh niên tình nguyện, công tác hướng nghiệp cho thanh niên...

"Việc đáng làm phải quyết làm bằng được"

Từ những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở: cần thống nhất nhận thức về vai trò của thanh niên và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng, của dân tộc. Vì vậy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cần phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các tổ chức thành viên tập thể của Hội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sớm đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược huy động sức mạnh của thanh niên cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng yêu cầu một sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác của tổ chức Hội, Đoàn gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ hội, đoàn vững mạnh; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của Hội, các tổ chức thành viên tập thể của Hội, Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên, học sinh, sinh viên.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhắc lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên, đồng chí Tô Lâm yêu cầu: trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng thanh niên cần tỏ rõ vai trò của mình trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, ý thức cao về trách nhiệm, nhiệm vụ, luôn đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, bền lòng, quyết tâm, đồng tâm, "việc đáng làm phải quyết làm bằng được", ưu tiên hành động, "nói ít làm nhiều", năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ thời cơ, tuyệt đối không kiêu ngạo, tự mãn.

Dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hoạt động hiệu quả; quan tâm, tạo môi trường để hội viên, thanh niên Việt Nam tự tin tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và của các địa phương, đơn vị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hành lang Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hành lang Đại hội.

"Đảng, Nhà nước luôn luôn nhận rõ trọng trách trước đất nước, trước dân tộc và trước thế hệ trẻ, làm hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chăm lo để thế hệ trẻ được phát triển toàn diện hơn, được học tập đào tạo tốt hơn, vui chơi giải trí lành mạnh hơn, để có việc làm và thu nhập tốt hơn, có môi trường sống ngày càng văn minh tiến bộ công bằng, để thế hệ trẻ chúng ta mãi mãi sống trong độc lập, tự do, bình yên, hạnh phúc", Tổng Bí thư nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.