Phát huy trách nhiệm ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị triển khai công tác năm 2025 của ngành Kiểm sát nhân dân chiều nay, 19/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp tăng cường năng lực cho Ngành, nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm về kinh tế, chức vụ, với tinh thần chủ động "từ sớm, từ xa".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong thực hành quyền công tố

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực tư pháp; đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan trọng nữa được Chủ tịch Quốc hội nêu với ngành Kiểm sát, là tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thực hành quyền công tố.

“Đây là trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhất là chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói thêm.

Nhấn mạnh Ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ngành phối hợp chặt chẽ cơ quan hữu quan kịp thời xử lý các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm trong thi hành.

Chủ động kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; yêu cầu các cơ quan hữu quan loại trừ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra, đảm bảo thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp thực sự trong sạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu ngành Kiểm sát tiếp tục triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng yêu cầu và tiến độ của Trung ương; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sau khi sắp xếp, bộ máy tổ chức cán bộ đi vào hoạt động ngay.

Theo đó, “không để ngắt quãng công việc, khoảng trống về thời gian; không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng hoạt động tố tụng giải quyết án, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh Duy Linh)

Yêu cầu nữa với ngành Kiểm sát là phải thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự để trình Quốc hội tại kỳ họp (tháng 5/2025).

Chủ tịch Quốc hội cho biết: từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã thông qua 2 Luật, 5 nghị quyết về ngành Kiểm sát; bên cạnh đó, trong các nghị quyết của Kỳ họp của Quốc hội đều có nội dung giao nhiệm vụ cho ngành kiểm sát.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên. Đây là đạo luật mới trong hệ thống pháp luật nước ta, liên quan trực tiếp chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát.

Các quy định của Luật rất nhân văn, tiến bộ, tạo cơ hội để người chưa thành niên sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội.

“Đề nghị tổ chức tập huấn kỹ lưỡng trong toàn ngành và khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết để Luật sớm đi vào cuộc sống”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ chuyên gia về dữ liệu điện tử, công nghệ cao; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài...

Nhiệm vụ trọng tâm: “chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm”

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được và những đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2024 vừa qua.

Năm 2024, toàn ngành Kiểm sát nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi của nhân dân.

Qua lắng nghe các tham luận, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các kết quả công tác: Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, xác định và thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm “chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm”.

Kết quả đáng ghi nhận khác là ngành đã thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm việc phê chuẩn, truy tố của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật; phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về tham nhũng, những vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó, có các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025. (Ảnh: Duy Linh)

Ngành Kiểm sát đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, góp phần phòng ngừa, khắc phục vi phạm và tội phạm. Kết quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức, cán bộ của Ngành tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo gắn với phân công, giao việc; tăng cường công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ngành Kiểm sát đã tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cụ thể, Ngành đã chủ động phối hợp các bộ, ngành hữu quan trong xây dựng pháp luật; đề xuất Quốc hội xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các đạo luật về tư pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Theo báo cáo, thời gian qua, tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, hành chính tăng trung bình hơn 10%/năm nên khối lượng công việc tăng thêm nhiều, trong khi tổng biên chế của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp vẫn giữ nguyên, nhưng ngành Kiểm sát đã nỗ lực vượt qua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, qua báo cáo của lãnh đạo Viện và đại diện các địa phương, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, ngành Kiểm sát nhân dân đã chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát tiếp tục đề cao trách nhiệm, phân tích sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục cho được những hạn chế và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, toàn ngành Kiểm sát phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra.

Ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.