Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất với quốc dân, đồng bào

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức diễn ra vào đầu tuần tới. Đây là kỳ họp đầu tiên sau thành công của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh DUY LINH)
Quang cảnh hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm kịp thời, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quốc dân, đồng bào cũng như các công việc của đất nước, Quốc hội và Chính phủ.

Chất lượng đại biểu đáp ứng kỳ vọng

Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới kết thúc tốt đẹp trên mọi mặt, tạo dấu ấn quan trọng về “sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước”.

Dấu mốc quan trọng này mở ra chặng mới trên hành trình hiện thực hóa niềm tin của người dân từ lá phiếu sau cuộc bầu cử rất thành công đến nghị trường Quốc hội của mỗi đại biểu khóa XVI, kiến thiết nên những động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đặc biệt, tại cuộc bầu cử này, chất lượng đại biểu tiếp tục được nâng lên, cơ cấu, thành phần bảo đảm yêu cầu về đại diện các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và hội đồng nhân dân trong giai đoạn mới.

Cụ thể, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI thể hiện ở con số giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách cao nhất từ trước đến nay, khoảng 40%. Đại biểu Quốc hội có trình độ chuyên môn trên đại học cao đạt tỷ lệ 83,60%.

Theo số liệu báo cáo từ Văn phòng Bầu cử quốc gia, số đại biểu khóa XV tái cử hoặc từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước là 247 người (49,40%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội 253 người (50,60%). Tỷ lệ đại biểu trẻ cũng tăng so với các nhiệm kỳ trước. Những con số này cho thấy sự đan xen cân bằng giữa các đại biểu dày dạn kinh nghiệm nghị trường với những nhân tố mới, đầy sức trẻ, tỷ lệ hoạt động chuyên trách cao sẽ giúp Quốc hội khóa mới tiếp tục tinh thần đổi mới không ngừng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.

Kết quả này cũng thể hiện nỗ lực của công tác bầu cử tại các cấp, các địa phương ngay từ giai đoạn hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt, không vì áp lực đạt đủ tỷ lệ cơ cấu mà đưa vào danh sách những nhân sự thiếu năng lực hoặc thiếu sự tín nhiệm từ cơ sở. Mỗi hội nghị hiệp thương phải là một “màng lọc” thực chất, bảo đảm danh sách chính thức gửi đến cử tri là những ứng cử viên tiêu biểu, đủ sức gánh vác trọng trách nếu được cử tri tín nhiệm bầu.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết toàn quốc về công tác bầu cử mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, một trong những thành công của cuộc bầu cử chính là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu. Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, Quốc hội khóa XVI và từng đại biểu Quốc hội phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.

Công tác nhân sự là tiền đề quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, đây là kỳ họp sẽ đặt nền móng quan trọng cho quá trình đổi mới về thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Dự kiến, ngày 6/4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc và bế mạc ngày 25/4, chia thành hai đợt với trọng tâm lớn nhất là kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự chuẩn bị cho kỳ họp đã được tiến hành một cách chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình và đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, bảo đảm sự ổn định, liên tục và thông suốt trong hoạt động của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử. “Đây không chỉ là công tác nhân sự mà còn là tiền đề quan trọng để mở ra một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng mới về đổi mới, hành động và phát triển”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định các “khung” định hình cho sự phát triển kinh tế trong những năm tới như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính-ngân sách quốc gia và các cơ chế điều hành vĩ mô… Đặc biệt, Quốc hội dự kiến thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030), kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030…

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh: Đây là những quyết sách đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế, tạo cơ sở pháp lý để đất nước ta phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên; hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Trong công tác lập pháp, với tám dự án luật và một nghị quyết cấp bách sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp đầu tiên, tạo hành lang pháp lý kịp thời, thúc đẩy tăng trưởng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Kỳ họp thứ nhất đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội khóa XVI trong 5 năm tới tuy chỉ diễn ra trong 11 ngày nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều nội dung quan trọng, cấp bách khác được đưa ra bàn thảo trên nghị trường sẽ kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn và tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc.

Nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực hiện đại phù hợp yêu cầu tác chiến

Sáng 8/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị về định hướng phương án nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực, nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng Đảng bộ thật sự tiêu biểu, mẫu mực, xứng tầm Trường Đảng Trung ương

Sáng 8/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: CTV)

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hà Nội và Seoul thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có các hoạt động đối ngoại song phương quan trọng, thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

[Ảnh] Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

[Ảnh] Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).

Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đổi mới nội dung phong trào thi đua, lấy hiệu quả phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân làm thước đo cao nhất

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mở rộng không gian cống hiến của người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/8/2026 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn của Học viện và kết nối trực tuyến với 4 Học viện khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.