Phát huy tín dụng chính sách hỗ trợ Nghệ An bứt phá, vươn mình

Nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang là trụ cột phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy Nghệ An đi nhanh hơn, tiến kịp cùng cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguồn vốn chính sách giúp người dân Nghệ An phát triển kinh tế.
Nguồn vốn chính sách giúp người dân Nghệ An phát triển kinh tế.

Tháng 5, về xã Kim Liên, huyện Nam Đàn càng thêm ý nghĩa trong hương sen ngào ngạt, sen thơm suốt dọc đường theo bước chân du khách. Xưa, sen ở với người và với làng đã hun đúc nên một người con Việt Nam đẹp nhất - Chủ tịch Hồ Chí Minh “vạch đường đi cho dân tộc theo đi” đến kỷ nguyên độc lập, gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Nay, sen nuôi dưỡng hồn người, nhắc nhở người dân quê Bác phải tốt hơn, phải cách mạng hơn, vượt lên khó khăn của mảnh đất miền trung “thiếu mưa thừa nắng” phát triển kinh tế đi đôi với sự trợ lực của nguồn vốn tín dụng chính sách tiến vào thế giới văn minh, hiện đại, sánh vai cùng cường quốc năm châu mà Bác Hồ đã định.

Vốn chính sách tạo thương hiệu

Cùng với nhiều đặc sản địa phương khác, thương hiệu sản phẩm giò bê của gia đình anh Lê Hải Quân ở xóm Sen 1, đã không chỉ nổi tiếng khắp xã Kim Liên. Hiện sản phẩm của gia đình anh đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo việc làm cho hơn chục lao động với mức thu nhập ổn định.

Nhưng ít có ai biết rằng, nền tảng để có ngày hôm nay của gia đình anh bắt nguồn từ 100 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đàn để khởi động cơ sở sản xuất.

Từ vốn vay giải quyết việc làm, gia đình anh đã có nguồn lực đầu tư máy móc, trang thiết bị để làm cơ sở sản xuất giò bê với thương hiệu Giò bê Quân béo. “Nhờ nguồn vốn của ngân hàng mà gia đình tôi có điều kiện trang trải cuộc sống khó khăn và có tiền để tiếp tục đầu tư mở rộng theo xu hướng hiện đại”, anh Quân cho biết.

Cùng cảnh như anh Quân, gia đình anh Trần Văn Trà ở xóm Vân Hội, hiện đang vay vốn 100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm. Tuy nhiên, ngành nghề mà anh chọn lại là đầu tư nuôi lợn. Cùng với việc áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, đến nay trang trại chăn nuôi lợn của anh Trà đã có hơn 800 con lợn, tạo thu nhập ổn định cho hộ gia đình. Mô hình chăn nuôi lớn nhưng vẫn bảo đảm vệ sinh môi trường, hệ thống cấp nước sạch để tắm, chăn nuôi và hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi được quan tâm xây dựng đạt chuẩn, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Những nỗ lực bền bỉ của từng người dân Kim Liên như anh Quân, anh Trà đã làm nên bức tranh kinh tế ngày càng phát triển. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 42 tỷ đồng với 9 chương trình tín dụng đang được triển khai trên địa bàn.

Thông qua nguồn vốn chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã giai đoạn 2020-2025 từ 4,1% xuống còn 0,55%; 905 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội.

Khát vọng vươn lên

Cơ sở sản xuất Giò bê Quân béo tạo thu nhập ổn định.

Cơ sở sản xuất Giò bê Quân béo tạo thu nhập ổn định.

Từ một làng quê nghèo, Kim Liên đã vươn lên đổi mới mỗi ngày và được Nhà nước phong tặng danh hiệu xã “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1997, xã Văn hóa năm 2006. Năm 2014 Kim Liên được tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2023 Kim Liên đạt xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đang trong hành trình thi đua xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Như thể hoa sen cứ lặng lẽ nở, cứ thơm ngát trong đầm, không chỉ ở Kim Liên, những người dân xứ nghệ quê Bác đang hàng ngày, hàng giờ vượt qua chính mình trong hành trình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tại buổi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Xứ Nghệ là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và Cách mạng, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng, danh nhân, tướng lĩnh, chí sĩ, doanh nhân tài ba, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, cùng nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Nghệ An cũng là quê hương của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, biểu tượng sớm nhất của chính quyền công-nông trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chính từ truyền thống “sâu rễ, bền gốc” ấy là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh quý báu nuôi dưỡng bản lĩnh, khí chất và khát vọng đi lên của đất và người xứ Nghệ.

Tinh thần này đã và đang được hun đúc từ việc triển khai hiệu quả nguồn vốn chính sách những năm qua. Đặc biệt, để vực dậy một mảnh đất nghèo, có diện tích và đơn vị hành chính lớn, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn cao.

Những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã tích cực tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và gần đây là Chỉ thị số 39-CT/TW. Trong đó, tập trung nguồn lực địa phương ủy thác cho vay các đối tượng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đến ngày 30/4/2025, tổng nguồn vốn thực hiện tại chi nhánh đạt 14.071 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 536 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,81% trong tổng nguồn vốn. Đồng thời, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục tham mưu cho UBND các cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh ban hành đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác giai đoạn 2023-2025; tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là nền tảng để chi nhánh mở rộng tín dụng hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách tại 100% xã, phường trong tỉnh với tổng dư nợ đạt 14.053 tỷ đồng cho vay nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng ngân hàng số, nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng, cung cấp dịch vụ mobile banking cho khách hàng với những tiện ích ngày càng đa dạng. Chất lượng tín dụng không chỉ là những con số tăng trưởng mà còn được kiểm định thông qua việc tổng hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu của các cấp hội, đoàn thể với kết luận vốn vay được giải ngân đến đúng đối tượng, 100% hộ vay được vay và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Tuy nhiên, để tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là trụ cột phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy Nghệ An đi nhanh hơn, tiến kịp cùng cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An Trần Khắc Hùng cho biết: Nguồn vốn hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách vẫn là một thách thức cho tỉnh. Đến hết quý I/2025, hầu hết chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương cả năm, tuy nhiên chi nhánh tỉnh Nghệ An mới chỉ đạt tỷ lệ 54,3%.

Bởi vậy, để có thể tăng sức bền trong hành trình thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, theo Giám đốc Trần Khắc Hùng, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, UBND các huyện chưa hoàn thành việc chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu được giao trong quý II/2025. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cân đối chuyển đủ nguồn vốn ngân sách tỉnh để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề án “Đầu tư tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025”; cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2025 ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở cho công nhân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của UBND tỉnh, bảo đảm nguồn ngân sách địa phương đạt tối thiểu 15%/tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024.

Về phía chi nhánh cũng sẽ chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, giải ngân nguồn vốn kịp thời; giám sát chặt chẽ nguồn vốn bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ Nghệ An tận dụng thời cơ lịch sử khi được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, được trao cơ chế đặc thù để không chỉ “phấn đấu trở thành tỉnh khá” như Bác Hồ từng căn dặn, mà xa hơn nữa, phải trở thành mô hình phát triển hiện đại của miền trung trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...