Phát động Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày 11/10, tại Tọa đàm “Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, các đơn vị đã phát động Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.
Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Toàn hệ thống chính trị thành phố tích cực đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó, báo chí đóng vai trò quan trọng.

Với quyết tâm đó, thời gian qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tới, công tác này cần sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn xã hội, trong đó báo chí tiếp tục là lực lượng tiên phong.

Báo chí là một trong những cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân. Với trách nhiệm, vai trò phát hiện, phản ánh các vấn đề tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu của một số cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.

Giải báo chí lần này là dịp để các cơ quan báo đài, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Báo chí cũng góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua công tác, báo chí cũng phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 tiếp nhận các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải từ ngày 1/1/2024 đến 20/12/2024.

Đối tượng tham gia dự thi rộng mở gồm tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành phố và các tỉnh, thành phố khác, người Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương tại thành phố; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội thành phố.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của giải không được tham dự giải.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.