Phát động chương trình Ngày trồng cây 2025

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) đã phát động Ngày trồng cây 2025 với chủ đề “Chung một ước mơ - tô màu xanh Việt”.
Phát động chương trình Ngày trồng cây 2025

Ngày trồng cây 2025 nằm trong chương trình trồng cây TreeBank. Đây là một trong những sáng kiến của RED được phát triển lên từ chương trình “Vườn ở khắp nơi - mô hình cộng đồng do phụ nữ khởi xướng ở Lâm Đồng”, với sự hỗ trợ ban đầu của Đại sứ quán Canada. Hiện mỗi năm TreeBank tặng khoảng 100 nghìn cây giống cải thiện môi trường, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhất là phụ nữ, từ nguồn góp của doanh nghiệp và cộng đồng.

Năm nay với mong muốn kêu gọi người Việt bốn phương cùng trồng cây, chúng tôi tạo một “Bản đồ người Việt trồng cây” tại địa chỉ map.treebank.vn để người Việt ở đâu cũng có thể truy cập và ghim lại hoạt động trồng cây của mình.

Ông Trần Nhật Minh

Ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng RED cho biết: Đây là năm thứ 2 chương trình TreeBank được tổ chức. Năm 2024 chương trình đã huy động được khoảng 1 tỷ tiền cây, hàng chục doanh nghiệp và cộng đồng tham gia sự kiện trồng cây tại Ninh Thuận và Sơn La, và vài chục điểm hưởng ứng trên toàn quốc.

Ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng RED cho biết: Đây là năm thứ 2 chương trình TreeBank được tổ chức.
Ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng RED cho biết: Đây là năm thứ 2 chương trình TreeBank được tổ chức.

“Năm nay với mong muốn kêu gọi người Việt bốn phương cùng trồng cây, chúng tôi tạo một “Bản đồ người Việt trồng cây” tại địa chỉ map.treebank.vn để người Việt ở đâu cũng có thể truy cập và ghim lại hoạt động trồng cây của mình”, ông Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, ngày trồng cây năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 2/3 nhằm lan tỏa việc làm thiết thực, tốt lành đầu năm đúng với truyền thống người Việt. Ban tổ chức thiết kế 4 dự án “trồng cây-giữ nước-tạo sinh kế”, tại các huyện 30A, xã đặc biệt khó khăn, vùng đệm vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển tại Pù Luông (Thanh Hóa), Phong Điền (Huế), Tân Uyên (Lai Châu) và Núi Bà (Tây Ninh).

Viện trưởng RED cũng cho biết người dân ở khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham gia trực tiếp sự kiện trồng cây cùng Ban tổ chức tại Pù Luông (Thanh Hóa) và Núi Bà Đen (Tây Ninh). Những người dân hoặc các tổ chức ở xa có thể hoặc góp cây vào số tài khoản MBBank 0303, hoặc hưởng ứng bằng cách trồng cây tại nơi mình sống và chia sẻ hình ảnh cùng cộng đồng (với hashtag #ngaytrongcay33).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động chương trình.

Trong khuôn khổ sự kiện “Phát động Ngày trồng cây 2025”, Ban tổ chức có phần chia sẻ từ các chuyên gia marketing về các giải pháp, hành trình thực thi giúp các doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược, triển khai và đo lường hiệu quả từ các sáng kiến CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) và ESG (môi trường - xã hội - quản trị).

Viện trưởng Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển cho biết: Viện nghiên cứu truyền thông phát triển là đơn vị chủ quản của TreeBank. Đây là tổ chức khoa học phi lợi nhuận, nghiên cứu và ứng dụng CSR/CSV/ESG/RBP (kinh doanh có trách nhiệm) hỗ trợ vai trò của marcom và sự tham gia của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển bền vững.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến CSR/ESG, với sự hiểu biết cả về doanh nghiệp, các tổ chức xã hội (CSO) và giới Marcom, chiến lược hiện nay của RED là một mặt xây dựng và triển khai các chương trình tạo giá trị chung giữa doanh nghiệp và cộng đồng, một mặt đóng góp hoàn thiện hệ sinh thái hợp tác này, đóng góp cho tiến trình phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.