Phát động chiến dịch “Sinh kế - Hòa nhập” hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), phát động ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự cuộc gặp mặt.
Đại diện các cơ quan báo chí tham dự cuộc gặp mặt.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự sự kiện có đại diện: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, lãnh đạo một số cơ quan báo chí và đông đảo phóng viên, biên tập viên.

db-va-dong-dao-pv.jpg
Đại diện các cơ quan, tổ chức và đông đảo các phóng viên dự cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính bày tỏ cảm ơn các cơ quan, tổ chức và đội ngũ nhà báo đã đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân da cam.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Báo Nhân Dân có một tập thể và hai cá nhân được nhận Bằng khen.

Thông tin tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa, hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn dai dẳng. Trong hơn 3 triệu nạn nhân da cam/dioxin, mới có khoảng 400.000 người được hưởng chế độ. Hàng triệu người khác vẫn chưa được hỗ trợ đầy đủ.

tang-bk-3.jpg
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.

Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, song, chưa thể bù đắp được những đau thương, mất mát mà nạn nhân và gia đình họ phải gánh chịu.

"Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang sống trong đau đớn, bệnh tật và đói nghèo; họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ", Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.

“Chúng tôi kêu gọi các nhà báo hãy đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về thảm hoạ da cam ở Việt Nam; về công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; về công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Qua đó, lan tỏa sâu rộng, để nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về thảm họa da cam ở Việt Nam“, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu.

trrao-qua.jpg
Trao quà tặng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2025), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu-nghệ thuật truyền hình trực tiếp mang tên “Sinh kế - Hòa nhập” vào ngày 1/8.

Chương trình tập trung vào chủ đề: Ký ức không quên, Khát vọng bừng sáng, Nghị lực vượt lên số phận, Vòng tay cộng đồng và quốc tế.

thiet-ke-chua-co-ten-61.png
Ứng dụng Thiện nguyện ủng hộ chiến dịch “Sinh kế - Hòa nhập” hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp ứng dụng Thiện nguyện MBBank phát động chiến dịch “Sinh kế - Hòa nhập”, diễn ra từ 10/6 đến 30/9/2025, nhằm vận động nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà và hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Richard Marles ký kết cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. (Ảnh: THU TRANG)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng xứng tầm với quan hệ Việt Nam-Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles.

Các đại biểu thảo luận ở hội trường sáng 12/8. (Ảnh: DUY LINH)

Vành đai 5, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng: Đầu tư phải đồng bộ, tránh dàn trải

Các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp cận Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng như những hành lang phát triển, với yêu cầu kết nối đồng bộ, đầu tư có trọng tâm, thu hồi đất gắn với nguồn vốn và cơ chế đặc thù rõ ràng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 11/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và các bộ: Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13).

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác truyền thông Việt Nam-Australia

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn đại biểu đã thăm, làm việc với Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Australia (ABC) tại Sydney.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và các lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tượng trưng cho Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng cho nhân dân Cuba

Lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng cho nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Ruz là hoạt động thể hiện tình cảm và nghĩa tình thủy chung của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba; góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.