Phạt 19 năm tù nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo

Chiều 10/3, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Minh Phú (sinh năm 1988, quê xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, nguyên nhân viên của 1 chi nhánh ngân hàng ở Quảng Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Phú 19 năm tù. 

Bị cáo Dương Minh Phú tại phiên tòa
Bị cáo Dương Minh Phú tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình làm việc tại chi nhánh của ngân hàng ở Quảng Bình, Dương Minh Phú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua việc nâng khống số tiền vay của khách hàng cao hơn số tiền thực tế họ cần vay.

Khi làm hồ sơ vay, Phú thấy nhu cầu vay của khách hàng thấp hơn rất nhiều so với tài sản thế chấp nên đối tượng đề nghị người vay ký vào các hợp đồng vay vốn do mình lập, ký khống ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt chưa lập nội dung, tự ý nâng hạn mức tiền vay cao hơn nhu cầu cần vay của khách hàng. Làm xong hồ sơ, Phú tự mình xuống bộ phận giao dịch khách hàng yêu cầu giải ngân với lý do người vay bận việc, do dịch bệnh Covid-19 không đến nhận tiền được.

Tin tưởng đồng nghiệp, các nhân viên tại Phòng giao dịch Bố Trạch cho Phú nhận tiền. Sau đó đối tượng chuyển cho người vay số tiền đúng với yêu cầu, còn lại Phú dùng tiêu xài cá nhân, đầu tư chứng khoán. Từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, Dương Minh Phú đã lập hồ sơ vay vốn, nâng khống hạn mức vay của 21 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 27,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua việc “đáo hạn” ngân hàng, từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020, Dương Minh Phú còn vay mượn tiền 6 cá nhân ở huyện Bố Trạch và Thành phố Hồ Chí Minh để “đáo hạn” cho khách hàng, tổng số tiền vay mượn hơn 28 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử xác định, phía bị hại là ngân hàng đã bị Phú lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 30,6 tỷ đồng. Đối với 6 cá nhân cho Dương Minh Phú vay tiền đáo hạn hơn 28 tỷ đồng, đây là giao dịch dân sự giữa Phú và các cá nhân này, không liên quan đến hoạt động của ngân hàng nên ngân hàng này không chịu trách nhiệm bồi hoàn.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Dương Minh Phú 19 năm tù giam, có trách nhiệm trả cho phía ngân hàng số tiền hơn 30,6 tỷ đồng. Riêng số tiền hơn 28 tỷ đồng Phú vay với mục đích “đáo hạn” của 6 cá nhân, Tòa sẽ xét xử trong một vụ án dân sự khác khi nhận được đơn khởi kiện buộc Phú trả nợ của các cá nhân liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.