Pháp lên kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường thứ hai cho người hơn 80 tuổi

Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 12/3 cho biết, nước này sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho những người từ 80 tuổi trở lên, cách mũi tăng cường thứ nhất 3 tháng.

Nhân viên y tế chuẩn bị 1 liều vaccine Pfizer-BioNTech tại 1 trung tâm tiêm chủng ở Nice, Pháp, ngày 1/12/2021. (Ảnh: REUTERS)
Nhân viên y tế chuẩn bị 1 liều vaccine Pfizer-BioNTech tại 1 trung tâm tiêm chủng ở Nice, Pháp, ngày 1/12/2021. (Ảnh: REUTERS)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Parisien, Thủ tướng Pháp đã xác nhận thông tin trên. Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, ông Castex từng cho biết, Pháp đã sẵn sàng khởi động chiến dịch tiêm liều vaccine thứ tư, tức mũi tiêm tăng cường thứ hai, ngay khi các cơ quan y tế nước này bật đèn xanh.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, Thủ tướng Pháp cũng nhấn mạnh, sự bùng phát trở lại các ca nhiễm mới gần đây sẽ không làm thay đổi kế hoạch của chính phủ trong việc giảm dần các biện pháp hạn chế phòng dịch. Theo ông Castex, lý do là dù các ca bệnh mới đang gia tăng nhưng số ca nhập viện tiếp tục giảm.

Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 72.443 ca bệnh mới, tương đương số ca mắc mới ghi nhận 1 ngày trước đó (72.399 ca). Số ca mới trong ngày 11/3 tăng hơn 25% so với cùng thời điểm 1 tuần trước, sau khi tăng hơn 24% chỉ 1 ngày trước đó. Trong khi trung bình các ca nhiễm mới trong 7 ngày cũng tăng gần 16% trong ngày thứ tư liên tiếp, lên hơn 60 nghìn ca.

Dù xu hướng giảm số ca mắc từ cuối tháng 1 hiện đã đảo ngược, số ca Covid-19 phải nhập viện ở Pháp vẫn tiếp tục duy trì đà giảm, với mức giảm 7% trong tuần, tương đương trên 21 nghìn ca.

Tại châu Âu, Pháp là quốc gia có số ca mắc nhiều nhất với trên 23,4 triệu ca bệnh, trong khi số ca tử vong hiện đã vượt mốc 140 nghìn ca kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Sáng 13/3, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố thêm 350.157 ca mắc mới tại nước này trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc có số ca mới vượt mốc 350 nghìn, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh tại nước này.

Pháp lên kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường thứ hai cho người trên 80 tuổi -0
Xếp hàng xét nghiệm Covid-19 tại 1 trung tâm xét nghiệm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/3/2022. (Ảnh: Yonhap)

Chỉ 1 ngày trước, Hàn Quốc lại lập đỉnh mới về số ca bệnh ghi nhận hằng ngày, với kỷ lục cao nhất từ trước đến nay là 383.665 ca. Hiện tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 6.556.453 ca, chỉ 4 ngày sau khi cán mốc 5 triệu ca.

Hôm thứ sáu, giới chức y tế Hàn Quốc dự báo, làn sóng Omicron có khả năng đạt đỉnh trong những tuần tới, với trung bình số ca nhiễm hàng ngày lên tới 370 nghìn ca.

Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 251 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca không qua khỏi trong đại dịch lên 10.395 người, với tỷ lệ tử vong hiện là 0,16%.

Bắt đầu từ đầu tuần sau, Hàn Quốc sẽ chính thức chấp nhận kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên do các nhân viên y tế thực hiện để xác nhận các ca dương tính.

Bên cạnh đó, từ ngày 21/3, công dân Hàn Quốc và du khách nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ sẽ không phải tự cách ly 7 ngày, ngoại trừ hành khách đến từ Pakistan, Uzbekistan, Ukraine và Myanmar.

Trong khi đó, người đứng đầu Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 12/3 cho biết, đợt bùng phát dịch bệnh hiện tại ở đặc khu này vẫn chưa qua đỉnh, mặc dù số ca mắc mới hàng ngày đã chững lại.

Hồng Kông ghi nhận 27.647 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua, tiếp đà giảm so 29.381 ca ghi nhận hôm thứ sáu và 31.402 ca bệnh mới được báo cáo 1 ngày trước đó.

Trung tâm tài chính này đã ghi nhận tổng cộng gần 650 nghìn ca nhiễm và khoảng 3.500 ca tử vong kể từ đầu năm 2020, với hầu hết các trường hợp tử vong đều ghi nhận trong 2 tuần qua.

"Vào lúc này, chúng tôi chưa thể nói rằng đợt bùng phát dịch bệnh đã qua đỉnh", bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm, nguồn cung thực phẩm tươi sống từ Trung Quốc đại lục phần lớn đã được phục hồi trở lại mức như trước đây, sau tình trạng người dân đổ xô đi mua đồ dự trữ trong những ngày gần đây, khiến nhiều siêu thị nhanh chóng hết hàng.

Pháp lên kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường thứ hai cho người trên 80 tuổi -0
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục báo cáo 1.938 ca nhiễm mới trong ngày 12/3, trong đó gồm hơn 1.800 ca lây nhiễm cộng đồng, mức cao nhất từ trước đến nay kể từ đợt bùng phát đầu tiên vào đầu năm 2020.

Để ứng phó biến thể Omicron, ngành y tế Trung Quốc cùng ngày lần đầu tiên phê duyệt việc bán rộng rãi 5 loại kit tự xét nghiệm Covid-19 kháng nguyên được sản xuất trong nước. Theo đó, người dân có thể tìm mua các bộ dụng cụ xét nghiệm nói trên tại các cửa hàng hoặc trên nền tảng trực tuyến để tiến hành tự xét nghiệm tại nhà.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, giới chức nước này đang lên kế hoạch chuyển sang giai đoạn mới trong chiến lược sống chung với Covid-19, khi sẽ coi đây là 1 bệnh cúm thông thường.

Tuy nhiên, ông Morrison cũng khẳng định, các bước cụ thể sẽ được tiến hành dựa trên tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế, trong đó có việc dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với những người tiếp xúc gần các trường hợp mắc Covid-19.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.