Phấn đấu đưa Thái Bình thành tỉnh công nghiệp mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Ngày 11/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu gợi mở, định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thời gian tới.
Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cụ thể Thái Bình đã triển khai thực tốt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bằng cách cụ thể hóa thành các kế hoạch chương trình hành động cụ thể, hiệu quả.

Thái Bình đã làm được nhiều việc, nhiều dự án mà những năm trước chưa làm được. Tỉnh đã tập trung vào các khâu trọng điểm, đột phá, đó là phát triển Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Phát triển thành phố Thái Bình thành trung tâm, động lực và đầu tàu của cả tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí cho biết, qua các buổi tiếp xúc cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay cảm nhận rõ không khí đổi mới của toàn tỉnh. Khát vọng phát triển đang tạo ra khí thế thi đua giữa các địa phương. Điều này cũng đặt ra nhiệm vụ cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, các cơ quan của tỉnh cần phải tiếp tục đổi mới để thúc đẩy đổi mới trong toàn tỉnh.

Theo dõi những bước chuyển mình của địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận thấy, tập thể lãnh đạo tỉnh; cấp ủy, chính quyền có ý chí phấn đấu, tận tâm tận lực, đặt ra nhiều văn bản cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; kết nối tốt với cấp Trung ương, với các tỉnh bạn cũng như các doanh nghiệp trong, ngoài nước để thúc đẩy đầu tư.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình tham dự Kỳ họp.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình tham dự Kỳ họp.

Đề cập đến việc xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình, đồng chí ấn tượng với tốc độ phát triển nhanh trong hơn 2 năm qua, nhất là Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình) hiện nay đã thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường dân chủ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Để Thái Bình tiếp tục phát triển toàn diện và bền vững, đồng chí đề nghị địa phương cần kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, biến khát vọng thành hiện thực.

Thái Bình tập trung hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế-xã hội, nhất là những dự án trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, dự án tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, dự án đường từ thành phố Thái Bình đi Khu du lịch sinh thái cồn Vành; đẩy mạnh các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn, các vướng mắc đã được chỉ ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương khắc phục bằng được các tồn tại, yếu kém để tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, đưa Thái Bình phát triển toàn diện trở thành tỉnh công nghiệp mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.