Phái bộ Liên hợp quốc trao Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam

Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp bền bỉ, sự tận tâm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam trong hành trình thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Trung tướng Mohan Subramanian - Tư lệnh Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan trao Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam. (Ảnh: SỸ CÔNG)
Trung tướng Mohan Subramanian - Tư lệnh Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan trao Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam. (Ảnh: SỸ CÔNG)

Ngày 6/5, tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam đã đón nhận Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các đại biểu quốc tế, cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6.

Việc trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp bền bỉ, sự tận tâm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 trong hành trình thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Thời gian qua, Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ tại Nam Sudan - một trong những điểm nóng nhân đạo trên thế giới.

Đại diện Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các đại biểu quốc tế, cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao Huy chương. (Ảnh: SỸ CÔNG)

Đại diện Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các đại biểu quốc tế, cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao Huy chương. (Ảnh: SỸ CÔNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mohan Subramanian - Tư lệnh Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan cho biết: “Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các bạn không chỉ mang theo chuyên môn y tế mà còn lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng nhân ái và hình ảnh một Việt Nam nhân văn, kỷ luật, đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế”.

Cũng trong dịp này, 11 sĩ quan cá nhân đến từ các quốc gia khác đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ đã được trao huy chương vì những đóng góp tích cực cho công cuộc gìn giữ hòa bình, thể hiện tinh thần hợp tác và trách nhiệm quốc tế cao cả.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các bạn không chỉ mang theo chuyên môn y tế mà còn lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng nhân ái và hình ảnh một Việt Nam nhân văn, kỷ luật, đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế.

Trung tướng Mohan Subramanian - Tư lệnh Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan

Vào ngày 24/9/2024, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 gồm 63 thành viên đã lên đường thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan. Đây là lực lượng kế thừa và tiếp nối thành công của các bệnh viện dã chiến tiền nhiệm mà Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Tất cả các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 đã được huấn luyện đầy đủ về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại Phái bộ; được huấn luyện tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng, chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ..., đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Liên hợp quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.