Pakistan và Afghanistan nối lại đàm phán hòa bình

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Pakistan ngày 30/10 cho biết, Pakistan đồng ý nối lại tiến trình đối thoại với Afghanistan tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề nghị từ chính quyền Taliban và sự dàn xếp của nước chủ nhà.

Binh sĩ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sĩ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn tin nêu rõ, Pakistan chấp thuận nối lại đàm phán để “tạo thêm cơ hội cho hòa bình”. Vòng đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào yêu cầu cốt lõi của Pakistan là Afghanistan phải có hành động rõ ràng, có thể xác minh và hiệu quả, nhằm chống lại các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan.

Trước đó, vòng đối thoại mới nhất giữa Pakistan và Afghanistan, được tổ chức tại Istanbul, đã không mang lại bất kỳ giải pháp khả thi nào. Hai bên không tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn xung đột qua biên giới.

Theo các nguồn tin ngoại giao và an ninh, hai bên đổ lỗi cho nhau về thất bại trong đàm phán. Pakistan cho rằng, chính quyền Taliban không muốn cam kết kiềm chế lực lượng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) - nhóm phiến quân bị Pakistan cáo buộc hoạt động trong lãnh thổ Afghanistan và tiến hành các vụ tấn công xuyên biên giới vào Pakistan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện trường vụ động đất. Nguồn: THX

Động đất tại Philippines: Ghi nhận sóng thần cao 1,4m

Ngày 8/6, Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau trận động đất có độ lớn 7,8 ở ngoài khơi miền Nam nước này. Trong khi đó, một cơn sóng thần cao 83cm đã được ghi nhận bằng máy đo ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia.

Trụ sở NATO tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

NATO tăng cường phòng thủ tại Bắc Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành các hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên của liên minh ở khu vực Bắc Âu.

Ông Kim Min Seok. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thủ tướng Hàn Quốc từ chức để tham gia tranh cử đảng DP

Ngày 7/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố sẽ từ chức để trở lại hoạt động tại đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. Động thái được giới chính trị nhận định là tín hiệu chính thức về khả năng ông tham gia cuộc đua giành vị trí Chủ tịch DP dự kiến sẽ diễn ra tại vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.

Các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp tham gia Đại hội Thể thao người Việt Nam tại Pháp lần thứ 3, góp phần tạo nên ngày hội giao lưu, đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Thể thao kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Trong hai ngày 6 và 7/6, đông đảo người Việt Nam trên khắp nước Pháp đã hội tụ tại thành phố Troyes để tham dự Đại hội Thể thao người Việt Nam tại Pháp 2026 (OV26). Đây không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là dịp để các thế hệ người Việt Nam tại Pháp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chung tay giúp đỡ, đẩy lùi đói nghèo

“Cơn ác mộng” về hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông đang có nguy cơ trở thành hiện thực khi số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy, số người bị mất an ninh lương thực gia tăng ở mức báo động.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang trở lại tại Trung Đông

Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) ngày 6/6 tuyên bố đã tấn công “các căn cứ của đối phương” ở vùng Vịnh, sau khi quân đội Mỹ không kích các địa điểm đặt radar ở Iran, cũng như tấn công 4 tàu chở dầu đang cố gắng vượt qua Eo biển Hormuz mà không được phép.

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Liên hợp quốc quan ngại về biểu tình tại Libya

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra bên ngoài các văn phòng cơ quan Liên hợp quốc tại thủ đô Tripoli của Libya những ngày qua. Theo Liên hợp quốc, những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về công việc của Liên hợp quốc tại Libya là nguyên nhân gây làn sóng biểu tình.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone thể hiện lập trường nhất quán của Lào đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath, việc Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Lào đối với Việt Nam và đề cao cơ chế Diễn đàn do Việt Nam sáng kiến thành lập.

[Video] Tiêu điểm 6/6: World Cup 2026 và câu chuyện chính trị hóa thể thao

[Video] Tiêu điểm 6/6: World Cup 2026 và câu chuyện chính trị hóa thể thao

It ngày trước World Cup 2026, những câu chuyện nóng của bóng đá thế giới lại không nằm trên sân cỏ. Từ việc Nga tiếp tục bị loại khỏi các giải đấu quốc tế, những tranh cãi quanh Iran, cho tới mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa FIFA và chính giới. Thể thao đang phản chiếu rõ nét những biến động của thế giới hiện đại. 

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc sự kiện.(Ảnh: TTXVN)

Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tại Áo: Khẳng định vị thế công nghệ Việt trên trường quốc tế

Sự kiện “Ngày Công nghệ Robot Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với VinRobotics tổ chức đã giới thiệu những thành tựu mới trong lĩnh vực robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, góp phần quảng bá năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt, đồng thời mở rộng kết nối hợp tác với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo châu Âu.

Trụ bơm nhiên liệu sinh học E5, E10 và B7 tại một cây xăng ở Paris, Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ấn Độ bắt đầu triển khai nhiên liệu E85

Ngày 5/6, Ấn Độ chính thức mở bán nhiên liệu E85, một bước thúc đẩy việc pha trộn ethanol. Đây được xem là bước đi chiến lược của chính phủ nước này nhằm thúc đẩy lộ trình pha trộn ethanol vào xăng dầu, phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh.