Afghanistan và Pakistan bắt đầu thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Theo xác nhận của quan chức hai nước, một thỏa thuận ngừng bắn 48 giờ giữa Afghanistan và Pakistan đã có hiệu lực vào tối 15/10, sau khi hàng chục binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ xuyên biên giới cùng ngày.

Binh sĩ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sĩ Pakistan gác tại cửa khẩu Torkham ở biên giới với Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thỏa thuận bắt đầu từ 18 giờ (giờ Islamabad, 20 giờ theo giờ Hà Nội), chỉ ít lâu sau khi cả hai bên đồng loạt thông báo về lệnh ngừng bắn.

Theo phía Pakistan, lệnh ngừng bắn dự kiến kéo dài trong 48 giờ. Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ trong thông cáo: “Trong thời gian này, hai bên sẽ nỗ lực chân thành để tìm kiếm giải pháp tích cực cho vấn đề phức tạp nhưng có thể giải quyết này thông qua đối thoại mang tính xây dựng”.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, chính quyền Taliban cho biết đã chỉ thị quân đội tuân thủ lệnh ngừng bắn “trừ khi bị đối phương vi phạm”.

Lệnh ngừng bắn tạm thời được đưa ra sau 1 tuần căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng. Trước đó, ngày 12/10, Pakistan đã thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau nhiều vụ đấu súng giữa hai lực lượng.

Căng thẳng leo thang lên mức nghiêm trọng khi sáng 15/10, quân đội Pakistan cáo buộc Taliban Afghanistan tấn công 2 chốt biên phòng lớn ở khu vực Tây Nam và Tây Bắc, khiến giao tranh bùng phát dữ dội dọc tuyến biên giới. Theo tuyên bố của Islamabad, các vụ tấn công đã bị đẩy lùi, với khoảng 20 tay súng Taliban bị tiêu diệt gần Spin Boldak, trong khi khoảng 30 người được cho là thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở vùng Tây Bắc đêm trước đó.

Phía Taliban sau đó cho biết 15 dân thường thiệt mạng, hàng chục người bị thương và một vài tay súng cũng thiệt mạng trong các vụ đụng độ gần Spin Boldak, đồng thời khẳng định tình hình đã lắng dịu trở lại. Tuy nhiên, quân đội Pakistan đã bác bỏ thông tin này.

Truyền thông quốc tế ghi nhận các vụ nổ lớn ở Kabul ngày 15/10 chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn với Pakistan có hiệu lực, khiến cột khói đen bốc cao trên bầu trời thủ đô Afghanistan. Theo tổ chức phi chính phủ Italy EMERGENCY - đơn vị điều hành một bệnh viện ở Kabul - ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong các vụ nổ nói trên.

Phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid cho biết một xe chở dầu và một máy phát điện đã phát nổ, gây cháy lớn, song không khẳng định các vụ việc này có liên quan đến giao tranh với Pakistan hay không.

Tuần trước, Pakistan thông báo 23 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với các tay súng ở khu vực biên giới. Giao tranh cũng khiến nhiều dân thường thương vong và buộc người dân phải sơ tán.

Ngoài ra, một vụ tấn công riêng rẽ, do nhóm vũ trang mới nổi Ittehad-ul-Mujahideen thừa nhận tiến hành, tại thành phố Peshawar khiến 7 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Chính quyền Taliban tuyên bố chiến dịch tấn công nhằm đáp trả các cuộc không kích của quân đội Pakistan trước đó, trong khi phía Islamabad cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu các vụ tấn công tái diễn.

Afghanistan có đường biên giới dài khoảng 2.600km với Pakistan. Islamabad cáo buộc quốc gia láng giềng dung túng cho các phần tử vũ trang tấn công sang lãnh thổ Pakistan. Tuy nhiên, Kabul kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.

Quốc hội Iraq bầu chọn ông Nizar Amidi làm Tổng thống. (Ảnh: Sundayguardianlive.com)

Quốc hội Iraq bầu ông N.Amidi làm Tổng thống

Ngày 11/4, với 227 phiếu ủng hộ, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi, thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của đất nước. Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi thoả thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Iran bác cáo buộc tấn công trong thời gian ngừng bắn

Iran khẳng định không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, trong khi Washington được cho là đang gia tăng sức ép buộc các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết triển khai lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 9/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công lẫn nhau

Sáng sớm 10/4 (giờ địa phương), còi báo động không kích đã vang lên trên khắp Israel, bao gồm cả Tel Aviv và thành phố ven biển phía nam Ashdod, do các vụ phóng tên lửa từ Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah trước đó.