Ông Petr Pavel đắc cử Tổng thống Séc

Với tính cách được đánh giá là điềm tĩnh và thận trọng, Tổng thống đắc cử Petr Pavel sẽ có 5 năm tại Lâu đài Prague để mang lại cho nước Séc trật tự và hòa bình như ông cam kết.
Ông Petr Pavel phát biểu trước những người ủng hộ tại Prague, ngày 25/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Petr Pavel phát biểu trước những người ủng hộ tại Prague, ngày 25/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ứng cử viên Petr Pavel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Séc sau khi vòng bỏ phiếu thứ hai khép lại ngày 28/1.

Theo kết quả sơ bộ sau khi kiểm gần 100% số phiếu tại 14.857 điểm bầu cử, cựu tướng quân đội Pavel nhận được 58,21% số phiếu, trong khi đối thủ là cựu Thủ tướng Andrej Babis nhận được 41,78% số phiếu.

Theo Cơ quan thống kê Séc (CSU), tỷ lệ đi bỏ phiếu trong vòng bầu cử thứ hai đạt 70,26% (tương đương hơn 5,7 triệu cử tri trong tổng số gần 8,3 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu), vượt qua kỷ lục 68,24% được thiết lập trong vòng 1 diễn ra ngày 13-14/1.

Cuộc bầu cử tổng thống Séc gồm 2 vòng đã diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố gây gián đoạn tiến trình bỏ phiếu.

Phát biểu ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố, ứng cử viên Petr Pavel tuyên bố người dân Séc xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, cho rằng các giá trị của sự thật, nhân phẩm và sự tôn trọng đã giành chiến thắng.

Ông Pavel bày tỏ cảm ơn tất cả các cử tri, kể cả những người đã ủng hộ đối thủ Andrej Babis, đồng thời cho rằng không có cử tri nào bị đánh bại trong cuộc bầu cử này.

Tổng thống đắc cử Séc nhấn mạnh đất nước cần phải giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay, bao gồm cả vấn đề chính trị và sự chia rẽ do cuộc bầu cử này gây ra, với tư cách một cộng đồng thống nhất để tìm ra giải pháp chung trong tương lai.

Ứng cử viên Petr Pavel, 61 tuổi, là cựu tướng quân đội, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc. Ông có quan điểm thân phương Tây, ủng hộ Séc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trái ngược với ông Babis, ông Pavel ủng hộ Séc gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu, cho rằng việc sử dụng đồng euro sẽ có lợi cho nền kinh tế Séc.

Cựu tướng Pavel tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập sau khi thu thập được Khẩu hiệu tranh cử tổng của ứng cử viên Pavel là "Hãy trả lại trật tự và hòa bình cho Cộng hòa Séc".

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ khẳng định chiến thắng dành cho ứng cử viên Pavel, Thủ tướng Séc Petr Fiala đã tổ chức cuộc họp báo, hoan nghênh kết quả bầu cử.

Ông Fiala cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử để thiết lập sự hợp tác với nguyên thủ quốc gia mới ngay từ những ngày đầu tiên.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phong trào ANO của cựu Thủ tướng Andrej Babis, bà Alena Schillerova cho rằng, ngay cả khi thua cuộc thì tỷ lệ phiếu bầu hơn 40% mà ông Babis giành được cũng là kết quả “lịch sử” đối với phong trào.

Theo bà, con số này tương đương với hơn 2 triệu cử tri Séc đã bày tỏ sự tin tưởng vào ông Babis và là sự khẳng định cho tương lai của ANO để hướng tới cuộc bầu cử Hạ viện vào năm 2025.

Các lãnh đạo khác của phong trào ANO cũng kêu gọi cử tri “tôn trọng dân chủ” dù ứng cử viên của họ là ông Babis không thể giành chiến thắng.

Cùng ngày, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã lên tiếng chúc mừng ông Petr Pavel được bầu làm Tổng thống mới của Séc. Trên tài khoản Twitter, bà Caputova bày tỏ mong muốn hợp tác với nhà lãnh đạo mới của quốc gia láng giềng.

Tham gia tranh cử Tổng thống Séc năm nay có 9 ứng cử viên được Bộ Nội vụ và Tòa án Hành chính Tối cao Séc công bố đủ điều kiện, bao gồm: cựu Thủ tướng Andrej Babis, cựu tướng quân đội Petr Pavel, giáo sư kinh tế Danuse Nerudova, Phó Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ trực tiếp (SPD) Jaroslav Basta, các thượng nghị sĩ Pavel Fischer và Marek Hilser, lãnh đạo công đoàn Josef Stredula, cựu hiệu trưởng Tomas Zima và doanh nhân Karel Divis.

Chỉ ít ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, lãnh đạo công đoàn Josef Stredula đã tuyên bố rút lui và ủng hộ nữ ứng cử viên Nerudova.

Một trong những tiêu chuẩn quan trọng để các ứng cử viên hội đủ điều kiện đăng ký chạy đua vào Lâu đài Praha (Phủ Tổng thống Séc) là nhận được tối thiểu 50 nghìn chữ ký ủng hộ hợp lệ của cử tri hoặc sự ủng hộ của 10 thượng nghị sĩ hoặc 20 hạ nghị sĩ.

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại vòng 1, trong số 8 ứng cử viên tranh cử, ông Pavel dẫn đầu với 35,4% số phiếu giành được, còn ông Babis về thứ hai với 34,99% số phiếu. Các ứng cử viên còn lại chỉ giành được tỷ lệ phiếu từ 0,55%-13,92%.

Do không có ứng cử viên nào chiến thắng với trên 50% phiếu bầu nên 2 nhân vật dẫn đầu bước vào vòng bầu cử thứ hai. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử vòng 1 đạt 68,24% (tương đương hơn 5,6 triệu cử tri).

Sau khi kết quả chính thức được công bố ngày 31/1, từ ngày 1-10/2, các khiếu kiện về kết quả bầu cử có thể được đệ trình lên Tòa án Hành chính tối cao Séc.

Tân Tổng thống sau đó sẽ tuyên thệ nhậm chức trong phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội và kế nhiệm Tổng thống Milos Zeman mãn nhiệm vào đầu tháng 3.

Vị trí Tổng thống tại Cộng hòa Séc là người đứng đầu nhà nước với quyền hạn chỉ định chính phủ, lựa chọn thống đốc ngân hàng trung ương, các thẩm phán tòa án Hiến pháp và là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang quốc gia.

Với tính cách được đánh giá là điềm tĩnh và thận trọng, Tổng thống đắc cử Petr Pavel sẽ có 5 năm tại Lâu đài Prague để mang lại cho nước Séc trật tự và hòa bình như ông cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử.

Nhiệm vụ trước mắt của ông sẽ là đoàn kết khối cử tri đã bị cuộc bầu cử này gây chia rẽ, đồng thời sử dụng hiệu quả quyền lực của nguyên thủ quốc gia trong bối cảnh quốc gia Trung Âu với hơn 10 triệu dân đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.