Ở Quảng Ninh, cuộc chiến đấu chống ma túy còn cam go

Tất nhiên đây chỉ là số thống kê được, trong thực tế có bao nhiêu người nghiện hiện chưa có câu trả lời chắc chắn. Cũng có nhận định, số nghiện trong thực tế gấp 5-6 lần số thống kê. Bởi còn nhiều gia đình có con, em mắc nghiện mà vẫn chưa biết.

Từ năm 2004, HÐND tỉnh Quảng Ninh đã có nghị quyết đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Ðể thực hiện nghị quyết này, các ngành, các đoàn thể đang cùng với công an 14 thành phố, huyện, thị xã lập hồ sơ để buộc những người nghiện phải đi cai. Bước đầu đã lập được 584 hồ sơ, dự kiến cuộc điều tra này sẽ hoàn thành vào tháng 7-2005. Ðể có đủ chỗ cho người đến cai nghiện, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dùng ngân sách địa phương xây dựng thêm Trung tâm cai nghiện nữa tại xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

Khác với Trung tâm cai nghiện Vạn Cảnh xây dựng tít ngoài đảo xa, đã đưa vào sử dụng từ năm 1999, mỗi đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, cai nghiện cho 250-300 người. Trung tâm cai nghiện tại xã Vũ Oai xây dựng rộng lớn hơn, đủ sức chứa 2.000-2.500 người, cai nghiện từ 3 đến 5 năm và lao động thêm 1-2 năm nữa. Vào Trung tâm Vũ Oai, ngoài việc điều trị, người nghiện phải làm việc để tạo ra của cải nuôi bản thân và giảm bớt chi phí cho xã hội.

Những cố gắng này đã góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy phát triển, tạo được dư luận xã hội lên án việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, giảm bớt được số người nghiện nhưng việc buôn bán ma túy lại có chiều hướng gia tăng. Các đường dây buôn bán ma túy mà tỉnh Quảng Ninh khám phá được, thường là các vụ buôn bán với số lượng lớn. Chuyên án 175L của Công an TP Hạ Long bắt giữ được hai đối tượng thu 104,8 gam heroin. Công an thị xã Cẩm Phả khám phá một chuyên án bắt bốn đối tượng thu 130 gam heroin.

Chuyên án của Phòng PC17 bắt ba tên vận chuyển 107 gam heroin. Một chuyên án khác bắt năm đối tượng thu ba bánh heroin. Buôn bán ma túy không còn nhỏ, lẻ vài ba tép như những năm trước. Mặt khác, những vụ buôn bán ma túy lớn thường mang tính quốc tế, liên quan đến một số tổ chức ma túy của một vài nước trong khu vực. Những vụ bắt giữ lớn hầu hết trên tuyến đường bộ và vùng biên giới, trong khi Quảng Ninh còn có một vùng biển rộng lớn, mà lực lượng phòng, chống ma túy trên biển còn rất mỏng, phương tiện đi lại còn thiếu thốn.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng phòng CSÐT tội phạm ma túy, những vụ bắt giữ ma túy vừa qua cũng chưa cho thấy hết sự nghiêm trọng, kết quả thu được chưa thể gọi là cơ bản, vững chắc được. Cuộc chiến chống ma túy ở Quảng Ninh còn rất cam go.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.