Nông nghiệp xanh giảm phát thải hướng tới cạnh tranh toàn cầu

Ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh và giá trị nông sản trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung thăm quan gian hàng tại Hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035”.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung thăm quan gian hàng tại Hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035”.

Đổi mới tư duy sản xuất, giảm gánh nặng phát thải khí nhà kính

Theo kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2020, tổng phát thải của Việt Nam đạt khoảng 454,6 triệu tấn CO₂ tương đương, tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp phát thải khoảng 116,51 triệu tấn CO₂, riêng ngành trồng trọt chiếm tới 80%, chủ yếu do sản xuất lúa nước với tập quán canh tác ngập nước liên tục, sử dụng phân bón chưa hợp lý và phương án xử lý rơm rạ còn hạn chế.

Thực trạng này không chỉ tạo áp lực môi trường mà còn khiến nông sản Việt Nam gặp khó khi bước vào các thị trường quốc tế đang đặt ra tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về truy xuất carbon, chứng nhận môi trường và phát thải bền vững.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, chuyển đổi mô hình sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp là yêu cầu cấp bách và có thể triển khai hiệu quả nếu áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp, có khả năng nhân rộng.

z6856352802914-e8bce89f811d7e4a73070bbf81c24812-4650.jpg
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung khẳng định: Chuyển đổi mô hình sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp là yêu cầu cấp bách.

Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035”, với mục tiêu tổng thể là thúc đẩy chuyển đổi hệ thống sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035, trồng trọt sẽ góp phần giảm 30% lượng phát thải khí metan, ít nhất 10% tổng lượng khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đồng thời xây dựng nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho sản phẩm trồng trọt, triển khai ít nhất 15 mô hình sản xuất và 5 mô hình thí điểm phát triển tín chỉ carbon, xây dựng 5 gói kỹ thuật giảm phát thải cho 5 cây trồng chủ lực, thiết lập cơ sở dữ liệu phát thải theo vùng sinh thái và cây trồng, đào tạo cho tối thiểu 3.000 cán bộ, nông dân, doanh nghiệp về kỹ thuật và công cụ đo phát thải.

Tăng giá trị nông sản, hướng đến thị trường toàn cầu

Đề án xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế và công cụ hỗ trợ; phát triển gói kỹ thuật canh tác; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; triển khai mô hình theo chuỗi giá trị; vận hành hệ thống MRV (đo lường-báo cáo-thẩm định); nâng cao nhận thức; kết nối thị trường cho sản phẩm phát thải thấp.

Đồng thời, 7 nhóm giải pháp cũng được đề ra nhằm bảo đảm tính đồng bộ, bao gồm: tăng cường năng lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học-công nghệ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, huy động tài chính, nâng cao năng lực truyền thông và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

z6856352822950-80c525b3fa26da505c7f91a8250bb3af-3384.jpg
Hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035" ngày 30/7.

Tác động kinh tế-môi trường-xã hội của đề án được đánh giá rõ rệt: Áp dụng các kỹ thuật như tưới ngập khô xen kẽ (AWD), sử dụng phân bón hữu cơ, vật tư sinh học có thể giúp nông dân giảm chi phí đầu vào từ 5%-15%. Đồng thời, nông sản có thể tăng giá bán từ 10-25% nhờ truy xuất carbon, đạt chứng nhận môi trường, mở rộng đầu ra đến các thị trường cao cấp như EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ. Ước tính, nếu triển khai hiệu quả, đề án có thể giúp giảm từ 8–11 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm.

Đặc biệt, việc thúc đẩy nông sản phát thải thấp còn góp phần cải thiện độ phì đất, giảm suy thoái tài nguyên, hạn chế ô nhiễm do đốt phụ phẩm, nâng cao sinh kế nông dân, tạo thêm việc làm cho phụ nữ và lao động trẻ ở nông thôn.

Tham gia hội nghị, đại diện Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn đề xuất cần có cơ chế tín chỉ carbon tự nguyện, chính sách hỗ trợ tài chính và tăng giá mua điện từ bã mía để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ xanh. Đồng thời, đề xuất phát triển thị trường carbon minh bạch, phù hợp với cung cầu và thông lệ quốc tế.

Dự thảo Đề án “Sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2035” được kỳ vọng sẽ mở ra một lộ trình bài bản, giúp ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ theo hướng sinh thái, hiện đại và có khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Có thể bạn quan tâm

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có nhiều dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp cũng cần nguồn cung vật liệu lớn.

Điện Biên rà soát, bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án quan trọng

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, chiều 9/7, Sở Xây dựng Điện Biên chủ trì họp liên ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Giao thông, Dân dụng… để thống nhất giải pháp tham mưu, thực hiện.

Một trong những ngôi nhà của người dân ở xã Na Sang bị hư hỏng do mưa lớn trong đêm 8/7.

Điện Biên tiếp tục bị thiệt hại do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, nhất là trận mưa trong đêm 8 và rạng sáng 9/7, đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây cối hoa màu và giao thông trên điểm sạt lở đất, cây đổ, ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 tại Điện Biên. Nhiều hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng.

Đoàn cứu hộ di chuyển gấu về Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ Hà Nội về Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam ở Huế

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội phối hợp Tổ chức động vật châu Á, Vườn Quốc gia Bạch Mã và chính quyền xã Phúc Thọ đã tổ chức cứu hộ thành công 1 cá thể gấu ngựa do một hộ nuôi trên địa bàn xã Phúc Thọ tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc lâu dài tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam ở Huế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên định mục tiêu phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. (Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN)

Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn "Năng lượng và môi trường thế giới-Việt Nam 2026" với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero".

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Thời tiết ngày 8/7: Nhiều nơi trên cả nước nắng ban ngày, mưa dông vào chiều và tối

Dự báo, ngày 8/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, có mưa dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.