Nối liền trải nghiệm biển-rừng

Có điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa riêng biệt, Khánh Hòa và Đắk Lắk mang tới các sản phẩm du lịch đa dạng khác biệt. Cùng với đó, cả hai địa phương cũng đang phát triển một số loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ, nên rất thuận lợi trong việc liên kết, hợp tác phát triển trong lĩnh vực này.
Một góc khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh.
Một góc khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh.

Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Bazan Xanh Nguyễn Đức Phúc cho biết, công ty vừa ký với Công ty cổ phần Ana Marina Nha Trang hợp đồng liên kết hợp tác kết nối tour, tuyến du lịch theo chủ đề những trải nghiệm từ đại ngàn tới đại dương.

Theo đó, khách được đón tại sân bay Buôn Ma Thuột, trải nghiệm những cảm xúc của đại ngàn như thăm Làng café Trung Nguyên, Khu du lịch Buôn Đôn; giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tham quan nhà sàn cổ của vị tù trưởng Ama Kong... rồi xuôi về biển, tắm bùn khoáng trên đảo Hòn Tằm; lên du thuyền ngắm hoàng hôn trên vịnh Nha Trang; thưởng thức show diễn Rối Mơ-Life Puppets tại Nhà hát Đó-Vega City; thăm chùa Long Sơn, nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, Tháp Bà Ponagar... kết thúc tour, chia tay khách tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

“Chúng tôi cố gắng kết nối trải nghiệm từ rừng xuống biển trong cùng một chuyến đi để du khách có cảm xúc mới lạ”, Giám đốc Nguyễn Đức Phúc chia sẻ.

Theo đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa và Đắk Lắk có rất nhiều tiềm năng trong liên kết phát triển du lịch. Khánh Hòa có thế mạnh du lịch biển, đảo, với chuỗi các bãi biển trải dài, vịnh biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, sản phẩm du lịch biển đa dạng và chất lượng.

Đắk Lắk có thế mạnh du lịch sinh thái núi rừng với nhiều khu, điểm du lịch sinh thái đồi núi, thác hồ nổi tiếng, cảnh quan hùng vĩ, những khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đặc sắc, bạt ngàn và thơ mộng. Cùng với đó, cả hai địa phương đều phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như: du lịch vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch chữa bệnh, du lịch mạo hiểm... Sắp tới, tuyến cao tốc Nha Trang-Buôn Ma Thuột được đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông đường bộ giữa hai tỉnh.

Thời gian qua, ngành du lịch Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động liên kết trong khai thác du lịch nội vùng cũng như tạo nhiều sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa, Hoàng Văn Vinh, việc liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do đó, đây là vấn đề đang được hai tỉnh đặc biệt quan tâm.

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, ngành du lịch hai tỉnh cần đẩy mạnh liên kết thu hút khách du lịch trong nước cũng như quốc tế đi du lịch liên tuyến Đắk Lắk-Khánh Hòa. Cần xây dựng nhiều sản phẩm đặc sắc, kết hợp bản sắc du lịch đậm chất núi rừng Tây Nguyên với các sản phẩm biển, đảo của du lịch Khánh Hòa để phục vụ các tour khách quốc tế. Cùng với đó, ngành du lịch hai địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá du lịch; đổi mới marketing du lịch; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin trong cụm liên kết...

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với Sở Du lịch, doanh nghiệp du lịch hai địa phương để khảo sát, thiết kế xây dựng tour liên kết nghỉ dưỡng biển và núi rừng đặc thù giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk. Từ đó, nghiên cứu xây dựng ấn phẩm chung để quảng bá tại các thị trường du lịch trọng điểm trong nước và nước ngoài; phối hợp mời, tổ chức đón đoàn famtrip, presstrip nước ngoài để giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, khôi phục thị trường khách quốc tế đến hai địa phương”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa Hoàng Văn Vinh chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh, Sở Du lịch Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023-2025, với năm nội dung hợp tác: Quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; kêu gọi đầu tư; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Bên cạnh đó, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch mỗi địa phương vận động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, dành cho nhau chính sách giảm giá để thu hút du khách.

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh bày tỏ mong muốn ngành du lịch hai tỉnh phải xây dựng được chương trình hành động cụ thể về liên kết du lịch; trong đó, phải xây dựng được tour/tuyến du lịch đặc thù có chất lượng cao; tổ chức những hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút khách nội địa và khách quốc tế đến với hai tỉnh. “Chúng tôi rất mong muốn được Khánh Hòa hỗ trợ trong việc liên kết du lịch. Làm sao để khách quốc tế đến Khánh Hòa sẽ đi tiếp lên Đắk Lắk, và khách đến Đắk Lắk sẽ đi tiếp xuống Khánh Hòa”, Phó Chủ tịch H’Yim Kđoh bày tỏ.

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng giao Sở Du lịch Khánh Hòa chủ động phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk nghiên cứu, triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch; trong đó, chú trọng công tác trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước; phối hợp xây dựng, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa phù hợp với từng thị trường khách quốc tế và khách nội địa; Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến với người dân, du khách trong tỉnh; có chính sách khuyến khích, hấp dẫn người dân tỉnh Đắk Lắk đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa và ngược lại...

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.