NOAA: Năm 2021, nồng độ khí methane trong khí quyển tăng kỷ lục

Các nhà khoa học cho biết việc xử lý các nguồn rò rỉ khí methane (CH4) và loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là cần thiết để ngăn chặn hậu quả thảm khốc của sự nóng lên toàn cầu.

Hoạt động khoan dầu khí tại lưu vực Permian ở Stanton, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)
Hoạt động khoan dầu khí tại lưu vực Permian ở Stanton, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), năm 2021 chứng kiến nồng độ khí methane trong khí quyển tăng thêm 17 ppb - mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ khi các phương pháp đo đạc hiện đại bắt đầu được thực hiện vào năm 1983. Kỷ lục trước đó là 15,3 ppb, được ghi nhận năm 2020.

Trong khi khí carbon dioxide (CO2) thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch có thể tồn tại trong khí quyển và góp phần khiến Trái Đất nóng lên qua nhiều thế hệ, thì khí methane lại có tuổi thọ ngắn hơn.

Tuy nhiên, methane lại là chất khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều so với CO2. Loại khí này có khả năng giữ nhiệt cao hơn gấp 25 lần và đóng vai trò như một “động lực ngắn hạn” của khủng hoảng khí hậu.

Các nhà khoa học nhận định việc nhanh chóng cắt giảm khí methane có thể giúp hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu thảm khốc hiện nay. Tuy nhiên, sự gia tăng kỷ lục nồng độ methane trong khí quyển cho thấy loại khí này đang bị rò rỉ từ hoạt động khai thác dầu khí và thải ra từ hoạt động nông nghiệp với tốc độ nguy hiểm.

Ông Rick Spinrad, một quản trị viên của NOAA cho biết: “Dữ liệu của chúng tôi chỉ ra rằng phát thải khí methane toàn cầu tiếp tục di chuyển chệch hướng với tốc độ nhanh chóng. Đây là một thực tế đáng báo động và không thể phủ nhận”.

Theo NOAA, khí methane được thải ra từ nhiều nguồn khác nhau, từ sự phân hủy chất hữu cơ trong các vùng đất ngập nước cho đến sự ợ hơi của bò. Mặc dù không chắc chắn về nguyên nhân chính xác đằng sau sự tăng vọt nồng độ CH4 trong khí quyển, song NOAA cho rằng khoảng 1/3 lượng khí thải có thể do sự rò rỉ trong quá trình khai thác dầu khí của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Theo một báo cáo khí hậu được Liên hợp quốc công bố mới đây, thế giới phải cắt giảm 1/3 lượng khí thải methane nếu muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ thảm khốc. “Giảm phát thải khí methane là một công cụ quan trọng mà chúng ta có thể sử dụng ngay bây giờ để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong thời gian tới và giảm tốc độ nóng lên toàn cầu”, ông Spinrad cho biết.

Các nhà vận động khí hậu nhấn mạnh cần có các hành động khẩn cấp để bịt kín những nguồn rò rỉ khí methane.

Bà Kassie Siegel, giám đốc Viện nghiên cứu luật khí hậu thuộc Trung tâm Đa dạng Sinh học, cho rằng lợi nhuận kỷ lục của những bên gây ô nhiễm phải được sử dụng để bịt kín và sửa chữa các giếng dầu khí, cũng như khắc phục mọi sự cố rò rỉ khí methane. “Việc giảm phát thải khí methane phải trở thành một phần của nỗ lực toàn cầu mạnh mẽ nhằm loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang năng lượng tái tạo”, bà nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.