Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 157 người chết

NDĐT - Ngày 13-5, một vụ nổ lớn kéo theo một đám cháy đã xảy ra tại một mỏ than ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 157 thợ mỏ thiệt mạng và hàng trăm người còn đang bị mắc kẹt trong mỏ. Đây là vụ tai nạn hầm mỏ được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia này.

Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 157 người chết

Vụ nổ đã xảy ra tại trạm điện của khu mỏ ở Soma, một thị trấn cách thành phố bờ biển Izmir 120km về phía đông bắc, làm mất điện và khiến hàng trăm thợ mỏ bị mắc kẹt dưới mỏ do thang máy không hoạt động được. Hiện người ta vẫn chưa rõ là đám cháy trong mỏ đã được cô lập hay chưa.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz cho biết, có tổng số 787 thợ mỏ bị mắc kẹt tại thời điểm xảy ra vụ nổ mỏ (nằm ở độ sâu 2km so với mặt đất) và “chúng tôi đã sơ tán được 363 người (kể cả 151 người chết) cho đến nay”.

Hiện đã có tám thợ mỏ được cứu thoát. Nhưng các quan chức chính phủ đang lo ngại rằng số người chết sẽ nhanh chóng tăng lên mặc dù các nhóm cứu hộ đang hết sức nỗ lực. Do vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm giao ca, hiện người ta vẫn chưa thể xác định rõ số thợ mỏ vẫn còn đang bị mắc kẹt, nhưng AFAD khẳng định con số này là hơn 200 người.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hủy bỏ chuyến công du tới Albania, dự kiến sẽ khởi hành vào ngày hôm nay 14-5, để tới hiện trường vụ nổ. Trên đường tới hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Năng lượng Taner Yildiz bày tỏ lo ngại về nguy cơ các thợ mỏ bị mắc kẹt sẽ bị nhiễm độc khí CO2 và CO và yêu cầu các đội cứu hộ tìm cách nhanh chóng cứu thoạt các thợ mỏ.

Các nhân viên cứu hộ đã phải bơm khí ô-xy vào hầm mỏ để trợ giúp các thợ mỏ hiện vẫn đang bị mắc kẹt bên trong khu mỏ đang bốc cháy trong khi hàng nghìn gia đình các thợ mỏ và đồng nghiệp của họ tụ tập bên ngoài bệnh viện của thị trấn la hét đòi được cung cấp tin tức.

Thảm họa hầm mỏ tồi tệ nhất cho đến nay ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào năm 1992, khi một vụ nổ khí gas xảy ra tại tỉnh Zonguldak làm 263 người chết. Vào tháng 5-2010, cũng tại tỉnh này lại tiếp tục xảy ra một vụ nổ khí gas khác làm hơn 30 thợ mỏ thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.